Nổ kinh hoàng tại quán bia, 3 người nhập viện cấp cứu

Vào khoảng 5h ngày 16/6, người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ quán bia trên đường Tô Hiệu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vụ nổ gas xảy ra tại quán bia số 303-305 vào sáng sớm khiến người dân sống gần khu vực đó hoảng loạn. Sức nổ của bình gas quá lớn đã khiến cửa cuốn của quán bia bay ra giữa đường, đồ đạc, kính vỡ văng tứ tung.

Chị T., người sống gần quán bia, cho biết, khi chị đang ngủ thì bỗng nghe tiếng nổ lớn. “Khi đó, tôi thấy nền nhà rung mạnh, mở cửa ra nhìn thì thấy mái tôn của quán bia bị đổ sập, kính vỡ văng ra đường.”, chị T. nói.

Chị Nguyễn Thị Tươi, nhân viên quán bia, kể lại: "Em đang ngủ bỗng nghe tiếng nổ lớn. Em liền vội vàng chạy ra đường. Khi nhìn sang phòng vip 3 thì thấy có lửa cháy, khí gas bốc ra nồng nặc".

Nổ kinh hoàng tại quán bia, 3 người nhập viện cấp cứu - 1

Quán bia, nơi xảy ra vụ nổ làm 3 người bị bỏng nặng

Nổ kinh hoàng tại quán bia, 3 người nhập viện cấp cứu - 2

Cảnh tan hoang bên trong quán bia

Nổ kinh hoàng tại quán bia, 3 người nhập viện cấp cứu - 3

Cửa kính vỡ vụn văng ra đường Nguyễn Phong Sắc

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, quán bia gồm 2 tầng, có 2 mặt tiếp giáp với phố Tô Hiệu và đường Nguyễn Phong Sắc. Thời điểm xảy ra vụ nổ gas có 2 nhân viên ngủ ở tầng trên, 2 nhân viên ở tầng dưới. Vụ nổ xảy ra ở tầng 1.

Sau vụ nổ, phần lớn vật dụng đồ đạc trong quán bia bị hư hỏng nặng. Nhà hàng xóm bên cạnh bị vỡ cửa kính.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nổ kinh hoàng tại quán bia, 3 người nhập viện cấp cứu - 4

Bếp ga để bên vỉa hè sau vụ nổ

Nổ kinh hoàng tại quán bia, 3 người nhập viện cấp cứu - 5

Tường của quá bia bị nứt

Vụ nổ đã khiến hai vợ chồng và 1 đứa con nhỏ ở nhà bên cạnh quán bia bị bỏng nặng, phải đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Các nạn nhân được xác định là: anh Đỗ Văn Cảnh (SN 1988), chị Hoàng Mai Hương (SN1993) và bé trai Đỗ Tiến Dũng (SN 2012)

Theo BS Nguyễn Thống, Trưởng Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, 3 nạn nhân có vết bỏng rất nặng. Cụ thể, anh Cảnh bỏng từ 80-100% cơ thể, chị Hương bỏng khoảng 70%, bé Dũng bỏng 40%. BS Thống cho biết, sau khi hồi sức cấp cứu, 3 bệnh nhân đã ổn định tinh thần. Tuy nhiên, do bỏng nặng, điều trị khó khăn nên khó tiên đoán thời gian hồi phục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức - D.Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN