Nổ đạn pháo cối, 4 trẻ tử vong

Khoảng 13g30 ngày 2/12, tại ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến 4 đứa trẻ tử vong và nhiều người khác bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết cách đây năm năm, khi đi vét bùn ở dưới kênh, ông Nguyễn Văn Lợt (sinh năm 1963) nhặt được trái pháo cối nên đã đem về bỏ trong bụi trúc trước nhà.

Trưa 2/12, khi gia đình hàng xóm tổ chức đám giỗ thì một số trẻ ra bụi trúc chơi. Bỗng dưng mọi người nghe một tiếng nổ rất lớn. Vụ nổ khiến hai cháu tử vong tại chỗ, hai cháu chết trên đường đến bệnh viện, hai cháu khác đang được cấp cứu.

Ngoài ra, vụ nổ cũng khiến anh Ngô Ngọc Phương đi ngang qua đó bị thương ở chân đang đợi phẫu thuật ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ và anh Nguyễn Văn Tâm bị thương nhẹ ở tay.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, chủ tịch UBND xã Hiếu Nghĩa, cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ trên.

Hiện Công an huyện Vũng Liêm đã có mặt đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Hằng (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN