Nổ bình bơm hơi, bé trai chết thảm

Thi thể của bé trai văng khắp nơi, người thân phải đi tìm nhặt từng bộ phận của cháu do vụ nổ bình bơm hơi gây nên.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 4/6 tại tiệm vá xe lưu động trên đường dẫn cao tốc Trung Lương - TP.HCM (đoạn gần cầu Chợ Đệm, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h45 sáng nay, một tiếng nổ kinh hoàng phát ra tại tiệm sửa xe trên. Khi mọi người chạy tới kiểm tra thì phát hiện bé trai tên Phúc (13 tuổi) đã tử vong trong tình trạng không toàn thây. Cách đó, không xa bình bơm hơi sửa xe bị nổ toác, nhiều mảnh sắt văng ra bên ngoài.

Lực nổ quá lớn, khiến nhiều mảnh sắt của bình bơm hơi văng xa hơn 300m. Hơn 10m rào chắn bằng thép trên đường dẫn cao tốc bị văng và uốn cong.

Nổ bình bơm hơi, bé trai chết thảm - 1

Nổ bình bơm hơi, bé trai chết thảm - 2

Hiện trường sự việc nổ bình hơi

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hàng chục người thân của cháu bé nước mặt tuôn trào, đôi mắt đỏ hoe cố quan sát trên đường, bờ rào, bụi cây để tìm những phần thi thể của cháu Phúc bị văng. Họ luôn miệng kêu gào trong đau đớn, “sao con chết thảm quá con ơi”.

Nổ bình bơm hơi, bé trai chết thảm - 3

Mảnh sắt của máy bơm văng xuống ruộng cách 40m

Theo người dân sống tại đây, sáng nay, chủ tiệm sửa xe tiến hành sạc hơi máy bơm. Lúc này, cháu Phúc có nhà ở đối diện chạy qua chơi. Đúng lúc này bình hơi phát nổ khiến cháu Phúc gặp nạn.

Chị Phương một người dân sống gần đây kể lại vẫn chưa hết hoảng sợ: “Đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng nổ ầm, đồ đạc trong nhà rung chuyển, khi chạy ra đường thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN