Ninh Thuận phát hiện 17 bò tót quý hiếm

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Ba đàn với khoảng 17 bò tót vừa được phát hiện trong các khu rừng đặc dụng ở Vườn quốc gia Phước Bình, huyện Bác Ái.

Sau nhiều tháng điều tra, các chuyên gia động vật học đã ghi nhận các dấu chân, phân thải, bãi nghỉ, vết cà xước... trên cây của đàn bò tót trong rừng Vườn quốc gia Phước Bình ở huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Một bò tót được bẫy ảnh chụp ở đợt điều tra đầu năm 2024. Ảnh: Vườn quốc gia Phước Bình cung cấp

Một bò tót được bẫy ảnh chụp ở đợt điều tra đầu năm 2024. Ảnh: Vườn quốc gia Phước Bình cung cấp

Các chuyên gia ghi nhận có hai đàn ở tuyến suối Gia Nhông. Đàn thứ nhất khoảng 4-6 con, trong đó một bò nhỏ. Đàn thứ hai có 3-4 bò tót trưởng thành. Tại tuyến suối Đá Đen, đoàn điều tra phát hiện thêm một đàn chừng 6-7 con trưởng thành.

Ông Não Duy Pháp, Trưởng phòng Khoa học và Bảo tồn thiên nhiên - Vườn Quốc gia Phước Bình, cho biết các chuyên gia sử dụng phương pháp điều tra theo tuyến, điểm, lắp đặt bẫy ảnh chụp, quay phim giám sát liên tục trong 3 tháng.

Các bẫy ảnh chụp được hình một số bò tót đi ăn trong ở các khu vực sát rừng thông. Đợt điều tra còn ghi nhận sự tồn tại của nhiều loài động vật như: vượn đen má vàng, đàn chà vá chân đen, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi dài, mang, Tê tê Java, heo rừng... với số lượng lớn.

Một con mang đang kiếm ăn trong rừng được bẫy ảnh ghi lại. Ảnh: Vườn quốc gia Phước Bình cung cấp

Một con mang đang kiếm ăn trong rừng được bẫy ảnh ghi lại. Ảnh: Vườn quốc gia Phước Bình cung cấp

Kết quả trên tiếp tục khẳng định rừng Phước Bình có đàn bò tót với số lượng lớn nhất trong các rừng đặc dụng của Việt Nam như một số tài liệu đã công bố. Đại diện vườn cho biết, tới đây tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn săn bắn động vật hoang dã trái phép; kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ tài chính thực hiện giám sát, bảo tồn.

Năm 2009, Vườn quốc gia Phước Bình ghi nhận một bò tót đực nặng gần một tấn, xuất hiện liên tục trong khu rẫy gần bìa rừng ở thôn Bạc Rây, xã Phước Bình. Nó húc bò đực nhà, giao phối với các bò cái của người dân. Cho đến lúc chết năm 2014, bò tót đã để lại hơn 20 con lai với đặc tính hoang dã, vóc dáng to lớn. 10 bò lai F1 được cơ quan chức năng mua để phục vụ nghiên cứu khoa học.

Bò tót còn gọi là con gaur, là động vật thuộc họ trâu bò (Bovidae), lông màu sẫm và kích thước lớn, sống chủ yếu ở vùng đồi của Ấn Độ và Đông Nam Á. Chúng nằm trong sách đỏ, được luật pháp bảo vệ và cấm săn bắn. Tại Việt Nam, ngoài rừng Ninh Thuận bò tót còn xuất hiện ở Quảng Trị, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai...

Các kiểm lâm của Vườn quốc gia Phước Bình trong một chuyến tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Việt Quốc

Các kiểm lâm của Vườn quốc gia Phước Bình trong một chuyến tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Việt Quốc

Vườn quốc gia Phước Bình rộng hơn 25.000 ha, địa hình trải dài ở độ cao từ 300-2.000 m so với mực nước biển, giáp với tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa, có hơn 1.338 thực vật và 347 động vật, hàng chục loài nằm trong sách đỏ. Với sự đa dạng sinh học, rừng đang là điểm du lịch sinh thái thu hút đông du khách đến trải nghiệm, tham quan, nghiên cứu.

Nguồn: [Link nguồn]

Các cán bộ của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đã đến thăm Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên để cảm ơn các nhân viên đã tiếp nhận các cá thể chuột túi được bất ngờ tìm thấy ở Cao Bằng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Quốc ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN