Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ

Sự kiện: World Cup 2026

Chỉ ít giờ nữa thôi, lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ diễn ra trên sân Luzhniki (Nga). Trước giờ bóng lăn, hãy cùng nhìn lại “hồ sơ World Cup” trong suốt gần 1 thế kỷ qua.

Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup) là giải đấu bóng đá quốc tế được tổ chức 4 năm 1 lần. Giải lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930, và chỉ bị gián đoạn 2 lần vào các năm 1942 và 1946 do Chiến tranh thế giới thứ hai.

Qua 20 kỳ World Cup được tổ chức (tính đến năm 2014), đã có 8 quốc gia đứng lên bục đăng quang, nâng cao cup vàng. Brasil là đội duy nhất tham dự đủ tất cả các vòng chung kết và hiện đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch giải. Tiếp đó là Italia và Đức với 4 lần giành ngôi cao nhất.

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 1

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 2

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 3

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 4

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 5

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 6

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 7

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 8

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 9

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 10

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 11

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 12

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 13

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 14

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 15

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 16

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 17

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 18

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 19

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 20

Nhìn lại 20 mùa World Cup khiến cả hành tinh không ngủ - 21

Ngày 13/6/2018, một ngày trước khi World Cup 2018 khai mạc, trong cuộc họp đại hội đồng FIFA, liên minh ba nước Mỹ, Canada, Mexico đã giành quyền đăng cai World Cup 2026. Như vậy, đây sẽ là vòng chung kết bóng đá thế giới đầu tiên được đăng cai bởi ba nước.

Ngoài ra, theo quyết định được FIFA đưa ra hồi tháng 1/2017, World Cup 2026 cũng là giải đấu đầu tiên có 48 đội tham dự, chia thành 16 bảng. Như vậy, World Cup 2026 sẽ có 80 trận đấu, nhiều hơn 25% so với số trận theo phiên bản 32 đội như hiện nay.

FIFA lên tiếng về thông tin cấm quán cà phê phát World Cup 2018

VTV đã làm việc với FIFA và đã có thông tin chính thức về những trường hợp được phát World Cup 2018.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà- Nam Nguyễn ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN