Nhiều tuyến phố Hà Nội thành “sông” trong cơn mưa chiều

Sự kiện: Tin nóng

Mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở Hà Nội trong thời gian ngắn đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập.

Chiều 29/7, khu vực nội thành Hà Nội xảy ra mưa lớn, kèm theo dông và gió mạnh. Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, từ 16h-17h, lượng mưa ghi nhận được tại một số quận ở ngưỡng cao như: Cầu Giấy xấp xỉ 70mm, Đống Đa 66,1mm, Ba Đình 58mm, Hoàn Kiếm 50,4mm…

Mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập. Cụ thể, khu vực ngã tư Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, phố Thuỵ Khuê, phố Trần Bình... ngập từ 0,1 đến 0,3m. Mưa vẫn đang tiếp tục xảy ra, do đó, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ nhiều tuyến phố tiếp tục bị ngập. Người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa này do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m ở phía Bắc. Từ chiều nay (29/7) đến ngày 30/7, Hà Nội và các tỉnh ở miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nền nhiệt giảm. Các tỉnh miền núi đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Từ chiều tối 31/7 đến ngày 2/8, một đợt mưa dông diện rộng mới có thể xảy ra tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Ngoài ra, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ ngày 29/7 đến 31/7, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn. Lượng mưa phổ biến 30-60mm/ngày, có nơi trên80 mm.

Một số hình ảnh ngập lụt ở Hà Nội trong cơn mưa chiều 29/7:

 Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) ngập sâu trong cơn mưa chiều 29/7. Ảnh: Thoatnuochanoi.

 Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) ngập sâu trong cơn mưa chiều 29/7. Ảnh: Thoatnuochanoi.

Ngã tư Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Thoatnuochanoi.

Ngã tư Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Thoatnuochanoi.

Phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) đoạn qua số nhà 155 ngập sâu lúc hơn 17h chiều. Ảnh: Thoatnuochanoi.

Phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) đoạn qua số nhà 155 ngập sâu lúc hơn 17h chiều. Ảnh: Thoatnuochanoi.

Phố Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ) ngập sâu, nhân viên thoát nước phải túc trực. Ảnh: Thoatnuochanoi.

Phố Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ) ngập sâu, nhân viên thoát nước phải túc trực. Ảnh: Thoatnuochanoi.

 Phố Trần Bình (quận Cầu Giấy) là một “điểm đen” ngập úng ở Hà Nội. Ảnh: Thoatnuochanoi.

 Phố Trần Bình (quận Cầu Giấy) là một “điểm đen” ngập úng ở Hà Nội. Ảnh: Thoatnuochanoi.

 Ngõ 58 Triều Khúc ngập úng cục bộ. Ảnh: Thoatnuochanoi.

 Ngõ 58 Triều Khúc ngập úng cục bộ. Ảnh: Thoatnuochanoi.

 Đoạn qua ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân đang thi công đường dở dang nên dễ ngập úng. Ảnh: Thoatnuochanoi.

 Đoạn qua ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân đang thi công đường dở dang nên dễ ngập úng. Ảnh: Thoatnuochanoi.

Đường Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân) lúc 16h32 ngập úng nhẹ. Ảnh: Thoatnuochanoi.

Đường Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân) lúc 16h32 ngập úng nhẹ. Ảnh: Thoatnuochanoi.

Đường Nguyễn Trãi đoạn qua trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn trũng thấp nên bị ngập khi có mưa lớn. Ảnh: Thoatnuochanoi.

Đường Nguyễn Trãi đoạn qua trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn trũng thấp nên bị ngập khi có mưa lớn. Ảnh: Thoatnuochanoi.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN