Nhiều di tích ở Hà Nội được phun khử trùng phòng dịch Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám , Nhà tù Hỏa Lò thông báo dừng đón khách từ ngày 10/3 để phun khử trùng phòng dịch Covid-19.

Liên quan đến việc hai du khách người Anh dương tính Covid-19 đã tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn trong ngày 3/3, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội chỉ đạo các di tích trên địa bàn tạm dừng đón khách để khử trùng.

Liên quan đến việc hai du khách người Anh dương tính Covid-19 đã tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn trong ngày 3/3, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội chỉ đạo các di tích trên địa bàn tạm dừng đón khách để khử trùng.

Trong ngày 10/3, hàng loạt các khu di tích nổi tiếng ở Hà Nội bắt đầu dừng hoạt động lần 2, ngưng đón du khách để phòng dịch Covid-19.

Trong ngày 10/3, hàng loạt các khu di tích nổi tiếng ở Hà Nội bắt đầu dừng hoạt động lần 2, ngưng đón du khách để phòng dịch Covid-19.

Nhân viên của khu di tích Đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm) phun thuốc tiêu độc khử trùng.

Nhân viên của khu di tích Đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm) phun thuốc tiêu độc khử trùng.

Mọi ngóc ngách  bên trong đền Ngọc Sơn đều được khử trùng cẩn thận.

Mọi ngóc ngách  bên trong đền Ngọc Sơn đều được khử trùng cẩn thận.

Đây là lần thứ 2 công tác này được thực hiện. Trước đó và ngày 4/2, Hà Nội cho tạm dừng đón khách tham quan và các hoạt động văn hóa để tránh tập trung đông người.

Đây là lần thứ 2 công tác này được thực hiện. Trước đó và ngày 4/2, Hà Nội cho tạm dừng đón khách tham quan và các hoạt động văn hóa để tránh tập trung đông người.

Hình ảnh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám khi lực lượng chức năng tạm dừng đón khách, phun thuốc khử khuẩn phòng dịch Covid-19.

Hình ảnh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám khi lực lượng chức năng tạm dừng đón khách, phun thuốc khử khuẩn phòng dịch Covid-19.

Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử giám cho biết: “Di tích sẽ được khử khuẩn 2 lần 1 tuần để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như nhân viên của ban quản lý”.

Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử giám cho biết: “Di tích sẽ được khử khuẩn 2 lần 1 tuần để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như nhân viên của ban quản lý”.

Trong sáng nay, di tích Nhà tù Hỏa Lò dán thông báo ngừng hoạt động để nhân viên khử trùng.

Trong sáng nay, di tích Nhà tù Hỏa Lò dán thông báo ngừng hoạt động để nhân viên khử trùng.

Nhân viên di tích khử khuẩn toàn bộ không gian trong khu di tích. Khoảng 30 nhân viên được trang bị đầy đủ các biện pháp phòng dịch.

Nhân viên di tích khử khuẩn toàn bộ không gian trong khu di tích. Khoảng 30 nhân viên được trang bị đầy đủ các biện pháp phòng dịch.

Ông Đặng Văn Biểu, Phó trưởng Ban Di tích Nhà tù Hỏa Lò cho biết: Di tích Nhà tu Hòa Lò đóng cửa để phun khử trùng, không đón khách trong thời điểm này, di tích sẽ mở cửa trở lại khi có thông báo từ thành phố Hà Nội.

Ông Đặng Văn Biểu, Phó trưởng Ban Di tích Nhà tù Hỏa Lò cho biết: Di tích Nhà tu Hòa Lò đóng cửa để phun khử trùng, không đón khách trong thời điểm này, di tích sẽ mở cửa trở lại khi có thông báo từ thành phố Hà Nội.

Theo Ban quản lý di tích, có 3 nhân viên tiếp xúc với hai vị khách người Anh. Tất cả đã được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo Ban quản lý di tích, có 3 nhân viên tiếp xúc với hai vị khách người Anh. Tất cả đã được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Vietnam Airlines khử trùng toàn bộ chuyến bay quốc tế về Việt Nam

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Vietnam Airlines sẽ khử trùng toàn bộ chuyến bay quốc tế về Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN