Nhật: Đàm phán con tin với IS rơi vào bế tắc

Ngày 31/1, đại diện chính phủ Nhật Bản cho hay các cuộc đàm phán với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) nhằm giải cứu nhà báo người Nhật và viên phi công người Jordan đã “rơi vào bế tắc”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yasuhide Nakayama, đặc phái viên Nhật Bản ở Jordan, cho hay các nhà đàm phán của cả 2 nước đã không đạt được bất cứ tiến bộ nào trong nỗ lực đảm bảo mạng sống cho con tin Kenji Goto và thiếu úy phi công Maaz al-Kassasbeh.

Phát biểu với các phóng viên, ông Nakayama nói: “Đàm phán đã rơi vào bế tắc. Chúng tôi vẫn đang cảnh giác và tiếp tục phân tích, xem xét các thông tin có được trong khi chính phủ hai nước đang nỗ lực hợp tác cùng nhau”.

Nhật: Đàm phán con tin với IS rơi vào bế tắc - 1
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yasuhide Nakayama

Tại Tokyo, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hiroshige Seko cho hay chính phủ nước này vẫn chỉ biết chờ đợi thông tin mới trong cuộc khủng hoảng con tin hiện nay.

Trước đó, IS đã thề sẽ sát hại phi công Kassasbeh vào chiều tối ngày thứ Năm nếu Jordan không trao đổi góa phụ đen Sajida al-Rishawi lấy con tin người Nhật Kenji Goto ở biên giới Iraq.

Jordan đã yêu cầu IS cung cấp bằng chứng chứng tỏ phi công Kaseasbeh vẫn đang còn sống nếu muốn thực hiện vụ trao đổi tù nhân, tuy nhiên IS đã không có bất cứ phản hồi nào trước yêu cầu này.

Ngoài ra, Jordan cũng đồng ý sẽ phóng thích Rishawi, nữ phạm nhân đang chờ tử hình, nếu IS thả tự do cho thiếu úy Kaseasbeh. Chính phủ Jordan cũng đe dọa rằng nếu IS sát hại viên phi công, họ sẽ treo cổ tất cả những chiến binh IS đang ngồi tù tại nước này.

Nhật: Đàm phán con tin với IS rơi vào bế tắc - 2
Thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Jordan và IS rơi vào thế bế tắc

Thế nhưng, cho đến nay IS vẫn chưa có bất cứ tuyên bố nào trước những yêu cầu lẫn đe dọa của phía chính phủ Jordan, và số phận 2 con tin vẫn là một câu hỏi lớn.

Nhật Bản bắt đầu rơi vào cuộc khủng hoảng con tin với IS sau khi phiến quân tung một đoạn video lên mạng đòi Tokyo nộp 200 triệu USD tiền chuộc trong vòng 72 giờ để cứu lấy tính mạng 2 con tin nước này đang nằm trong tay chúng.

Sau khi thời hạn 72 giờ qua đi, IS tung tiếp một video nữa tuyên bố đã chặt đầu nhà thầu quân sự tư nhân người Nhật Haruna Yukawa và đòi đổi con tin thứ hai là Goto lấy góa phụ đen Rishaw.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN