Nhật Bản điều chiến đấu cơ chặn máy bay TQ

Nhật Bản ngày hôm qua (26/7) đã điều máy bay chiến đấu để đánh chặn một phi cơ của Trung Quốc đang bay hướng về quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày hôm qua (26/8) thông báo, một chiếc máy bay Y-12 của Trung Quốc đã bay cách không phận của Nhật Bản gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư khoảng 100 km.

Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã điều máy bay chiến đấu để ngăn chặn máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận, khiến máy bay của Trung Quốc phải quay lại và không thể di chuyển vào không phận tranh chấp. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản không tiết lộ chi tiết về vụ việc này.

Nhật Bản điều chiến đấu cơ chặn máy bay TQ - 1

Máy bay Y-12 của Trung Quốc

Tháng 12/2012, một máy bay tương tự của Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc đã bay vào không phận trên quần đảo tranh chấp, khiến Nhật Bản phải điều chiến đấu cơ F-15 xuất kích để đánh chặn. Đây là lần đầu tiên một máy bay của Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản.

Vụ việc ngày hôm qua xảy khi 4 tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc hoạt động tại khu vực tiếp giáp quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Đây là động thái mới nhất trong một loạt hoạt động của tàu Trung Quốc tại khu vực này sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo này từ tháng 9/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Global Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN