Nhà xe đánh hành khách chảy máu đầu

Khoảng 15 giờ ngày 4/6, ở bến xe thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè (Tiền Giang), một thanh niên đã đánh hành khách đi xe buýt đáng tuổi cha chú mình đến tét đầu, máu chảy ướt cả áo.

Một số người dân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện băng bó vết thương.

Công an thị trấn Cái Bè cho biết bước đầu xác định người ra tay đánh là Nguyễn Hoàng Nam (18 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang). Nam là con của một chủ xe buýt.

Người bị đánh là một hành khách trên 50 tuổi chưa rõ danh tính vì được người dân đưa về nhà ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy.

Tại cơ quan công an, Nam khai ông khách nói trên đi xe buýt của gia đình mình từ thành phố Mỹ Tho về Bình Phú. Lên xe thì ông này ngủ say do đã uống rượu. Đến Bình Phú, nhà xe gọi nhưng ông không tỉnh dậy.

Nhà xe đánh hành khách chảy máu đầu - 1

Người dân đưa nạn nhân bị nhà xe đánh đi cấp cứu

Xe chạy tiếp đến bến xe thị trấn Cái Bè, nhà xe tiếp tục gọi. Sau khi ông này xuống xe đã dùng chân đá vào thành xe. Thấy vậy, Nam lao tới đánh ông này chảy máu đầu.

Vụ việc đang được Công an thị trấn Cái Bè thụ lý điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chiêu Nam ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN