Nguyên nhân vụ sạt lở đất làm 2 người tử vong ở Đà Lạt

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ sạt lở làm nhiều người thương vong ở hẻm số 36 đường Hoàng Hoa Thám, TP Đà Lạt và cảnh báo nguy cơ tiếp tục sạt trượt, gây mất an toàn xung quanh khu vực này.

Một góc hiện trường vụ sạt lở đất

Một góc hiện trường vụ sạt lở đất

Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa ra văn bản bước đầu xác định nguyên nhân vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng tại hẻm số 36 đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt.

Theo đó, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do ta luy bê tông chắn đất bên trên (tại hẻm 15/2 Yên Thế, phường 10) bị sạt lở, đẩy một lượng đất, đá, bê tông rất lớn xuống khu vực hẻm số 36 đường Hoàng Hoa Thám.

Một phần ta luy chắn đất bị đổ sập

Một phần ta luy chắn đất bị đổ sập

Vị trí sạt lở ta luy thuộc các thửa đất số 656, 657, 658, 659 (gốc 192, 372), tờ bản đồ số 4 (C71-III) với tổng diện tích khoảng 2.153m2.

Ta luy chắn đất này đã được UBND TP Đà Lạt cấp phép xây dựng với tổng chiều dài 381m, cao 13,4m (giựt thành 3 cấp từ 4,0m - 4,7m); rộng từ 0,3m - 0,7m; kết cấu bê tông cốt thép, kết hợp hệ cọc vây 2 lớp D400. Ta luy đã được thi công hoàn tất cách đây khoảng 1 năm.

Đoạn ta luy xảy ra sự cố nằm dọc theo ranh đất công trình phía ta luy âm (trùng hành lang an toàn đường điện theo phân khu B1), gồm 2 cấp ta luy cách nhau 1,2m, chiều dài khoảng 29m thuộc phạm vi đất của 3 hộ.

Sở Xây dựng đánh giá nguyên nhân sơ bộ sự cố sạt lở do thời gian gần đây tại khu vực này liên tục có mưa, lưu lượng mưa lớn. Đồng thời, chủ đầu tư đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công các công trình xây dựng trên các thửa đất.

Lượng nước lớn thấm xuống đất, cộng với khối lượng đất đắp sau lưng ta luy (tường chắn đất) lớn làm gia tăng áp lực lên ta luy, gây mất khả năng chịu lực dẫn đến sụp đổ công trình vào 2h sáng 29/6.

Đáng lưu ý, ngoài đoạn ta luy đã sụp đổ, ở phần ta luy còn lại xuất hiện một số vết nứt trên bề mặt đất đắp tại đỉnh ta luy, có nguy cơ tiếp tục gây sạt trượt, gây mất an toàn xung quanh khu vực.

Một số vết nứt trên đoạn ta luy còn lại

Một số vết nứt trên đoạn ta luy còn lại

Theo Sở Xây dựng, để ngăn ngừa sự cố tiếp tục xảy ra, đảm bảo an toàn tại khu vực, trước mắt, phải thực hiện đồng thời một số biện pháp sau: Giảm áp lực lên ta luy bằng biện pháp lấy đất sau lưng tường; tạo dòng thoát nước tại khu vực, tiến hành phủ bạt phần đất trên đỉnh taluy để hạn chế nước mặt ngấm vào đất làm tăng áp lực lên thân tường.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, vụ sạt lở ngày 29/6 đã khiến đôi vợ chồng bị đất vùi lấp, tử vong. Thời điểm đó, 2 người này ngủ trong lán trại gần ta luy để trông coi công trình xây dựng.

Sau hơn nửa ngày khẩn trương cứu hộ, lực lượng chức năng mới tìm thấy đôi vợ chồng bị đất đá vùi lấp, đưa thi thể họ ra khỏi đống đổ nát.

Đưa xe cơ giới và chó nghiệp vào hiện trường vụ sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân

Đưa xe cơ giới và chó nghiệp vào hiện trường vụ sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân

Một số người khác bị mắc kẹt trong ngôi nhà phía dưới ta luy, được lực lượng chức năng giải cứu, đưa vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng điều trị.

Vụ sập ta luy còn làm 1 căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn, 3 căn khác bị ảnh hưởng, hư hỏng; Một số cơ sở hạ tầng trong khu vực (điện, nước, đường giao thông...) cũng bị hư hỏng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt, nhiều người bị vùi lấp

Vụ sạt lở xảy ra vào lúc rạng sáng, nhiều người đang ngủ nên bị đất đá vùi lấp. Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Anh ([Tên nguồn])
Lâm Đồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN