Người nghèo nâng niu từng cân gạo từ cây “ATM gạo” miễn phí thứ 2 ở Hà Nội

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Những người nhận 3kg gạo miễn phí từ cây “ATM gạo” đều cảm thấy hạnh phúc, họ ôm gói gạo cho vào túi nilon, bao tải cho khỏi ướt trước khi mang về nhà để vượt qua thời điểm khó khăn do dịch Covid-19.

Hôm nay (13/4), những người nghèo đã đến điểm đặt máy gạo tự động thứ 2 ở Hà Nội, tại Trung tân Văn hóa - Thể thao Quận Bắc Từ Liêm trên đường Võ Qúy Hân, thuộc phường Phúc Diễn để nhận gạo miễn phí. Họ là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Hôm nay (13/4), những người nghèo đã đến điểm đặt máy gạo tự động thứ 2 ở Hà Nội, tại Trung tân Văn hóa - Thể thao Quận Bắc Từ Liêm trên đường Võ Qúy Hân, thuộc phường Phúc Diễn để nhận gạo miễn phí. Họ là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (người tài trợ) cho biết, đây là địa điểm thứ 2 đặt cây “ATM gạo” miễn phí ở Hà Nội, giúp đỡ những người nghèo vượt qua khó khăn trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (người tài trợ) cho biết, đây là địa điểm thứ 2 đặt cây “ATM gạo” miễn phí ở Hà Nội, giúp đỡ những người nghèo vượt qua khó khăn trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ông Hùng cho biết, riêng ngày 12/4, hơn 1.500 gia đình ở Hà Nội đã có gạo ăn từ chương trình “ATM gạo” này. Chương trình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân, các mạnh thường quân. Đặc biệt, có nhiều em học sinh mang gạo, tiền đến ủng hộ chương trình, có những người già cũng đến tham gia đóng góp.

Ông Hùng cho biết, riêng ngày 12/4, hơn 1.500 gia đình ở Hà Nội đã có gạo ăn từ chương trình “ATM gạo” này. Chương trình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân, các mạnh thường quân. Đặc biệt, có nhiều em học sinh mang gạo, tiền đến ủng hộ chương trình, có những người già cũng đến tham gia đóng góp.

"Để lắp đặt cây “ATM gạo” thứ 2 tại đây, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của UBND quận Bắc Từ Liêm. Chính quyền sở tại cũng đã vận động, chỉ đạo các ngành của quận phối hợp cùng nhóm triển khai lắp đặt máy phát gạo tự động. Về quy định khi đến nhận gạo miễn phí, ban tổ chức chương trình lưu ý, người đến nhận gạo cần đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở nơi công cộng. Mọi người nên mang theo bao đựng gạo nhằm hạn chế rác thải ra môi trường", ông Hùng cho hay.

"Để lắp đặt cây “ATM gạo” thứ 2 tại đây, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của UBND quận Bắc Từ Liêm. Chính quyền sở tại cũng đã vận động, chỉ đạo các ngành của quận phối hợp cùng nhóm triển khai lắp đặt máy phát gạo tự động. Về quy định khi đến nhận gạo miễn phí, ban tổ chức chương trình lưu ý, người đến nhận gạo cần đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở nơi công cộng. Mọi người nên mang theo bao đựng gạo nhằm hạn chế rác thải ra môi trường", ông Hùng cho hay.

Mỗi người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận 3kg gạo/người/ngày. Trước đó, sáng 11/4, điểm phát gạo miễn phí đầu tiên do ông Nguyễn Mạnh Hùng cùng các cộng sự được tổ chức tại Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Mỗi người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận 3kg gạo/người/ngày. Trước đó, sáng 11/4, điểm phát gạo miễn phí đầu tiên do ông Nguyễn Mạnh Hùng cùng các cộng sự được tổ chức tại Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Khi đến nhận gạo, người dân khai báo họ tên, rửa tay sát khuẩn và phải xếp hàng, đồng thời giữ khoảng cách tối thiểu giữa người trước và người sau là 2m.

Khi đến nhận gạo, người dân khai báo họ tên, rửa tay sát khuẩn và phải xếp hàng, đồng thời giữ khoảng cách tối thiểu giữa người trước và người sau là 2m.

Đoàn thanh niên phường Phúc Diễn hướng dẫn người dân giữ đúng khoảng cách khi nhận gạo. Họ đeo khẩu trang và kính chắn cẩn thận khi tiếp xúc với người dân.

Đoàn thanh niên phường Phúc Diễn hướng dẫn người dân giữ đúng khoảng cách khi nhận gạo. Họ đeo khẩu trang và kính chắn cẩn thận khi tiếp xúc với người dân.

Để hạn chế tập trung đông người, Ban tổ chức đã đóng gói sẵn những túi gạo, phát cho người dân.

Để hạn chế tập trung đông người, Ban tổ chức đã đóng gói sẵn những túi gạo, phát cho người dân.

Chị Phí Kim Dung, lao động tự do (trú tại phường Phú Thượng) phường đến nhận gạo miễn phí, cho biết chị cảm thấy rất vui. "Gần một tháng nay tôi không đi làm do dịch bệnh khiến cuộc sống rất khó khăn. Nay nhận gạo miễn phí cũng giúp tôi và gia đình giảm bớt khó khăn". 

Chị Phí Kim Dung, lao động tự do (trú tại phường Phú Thượng) phường đến nhận gạo miễn phí, cho biết chị cảm thấy rất vui. "Gần một tháng nay tôi không đi làm do dịch bệnh khiến cuộc sống rất khó khăn. Nay nhận gạo miễn phí cũng giúp tôi và gia đình giảm bớt khó khăn". 

Bà Ngyễn Thị Thanh Vân (60 tuổi, làng Kiều Mai, Phú Thượng), là hộ nghèo, mắt mờ, tai không nghe được,  chia sẻ: "Nghe tin có điểm phát gạo miễn phí, cháu nó đưa tôi đến nhận gạo. Gạo miễn phí trong thời điểm này rất thiết thực. Trước đây tôi cũng đi bán chổi dạo nhưng đã phải nghỉ bán do dịch bệnh. Cảm ơn những nhà hảo tâm, chính quyền đã giúp đỡ những người nghèo như chúng tôi”.

Bà Ngyễn Thị Thanh Vân (60 tuổi, làng Kiều Mai, Phú Thượng), là hộ nghèo, mắt mờ, tai không nghe được,  chia sẻ: "Nghe tin có điểm phát gạo miễn phí, cháu nó đưa tôi đến nhận gạo. Gạo miễn phí trong thời điểm này rất thiết thực. Trước đây tôi cũng đi bán chổi dạo nhưng đã phải nghỉ bán do dịch bệnh. Cảm ơn những nhà hảo tâm, chính quyền đã giúp đỡ những người nghèo như chúng tôi”.

Dự kiến trong ngày 13/4, sẽ có hơn 1.000 người khó khăn đến nhận gạo, số lượng gạo phát ra dự kiến gần 4 tấn.

Dự kiến trong ngày 13/4, sẽ có hơn 1.000 người khó khăn đến nhận gạo, số lượng gạo phát ra dự kiến gần 4 tấn.

Gạo sẽ được tiếp tục phát các ngày từ 14/4 đến 30/4, thời gian phát gạo từ 8 giờ đến 17 giờ.

Gạo sẽ được tiếp tục phát các ngày từ 14/4 đến 30/4, thời gian phát gạo từ 8 giờ đến 17 giờ.

Nhóm đối tượng mà chương trình hướng đến là người lao động nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Nhóm đối tượng mà chương trình hướng đến là người lao động nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

[eMagazine] ”Bí mật” của Hoàng Tuấn Anh - ông chủ “ATM gạo” từ thiện đình đám

Câu chuyện về cây “ATM gạo” tuôn trào ở TP HCM đang tạo nên nguồn năng lượng tích cực giữa lúc cả nước gồng mình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN