“Người hùng” Quang Hải U23 không xem World Cup, chỉ thích phim chưởng

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải của tuyển U23 Việt Nam đã có những chia sẻ về kỳ World Cup đang diễn ra ở Nga.

“Người hùng” Quang Hải U23 không xem World Cup, chỉ thích phim chưởng - 1

Quang Hải ký tặng người hâm mộ sau khi trở về từ giải U23 châu Á

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018 đang diễn ra sôi động ở nước Nga. 32 đội tuyển đến từ 5 châu lục khác nhau đang tranh tài để giành chiếc cúp vàng Thế giới.

Tại Việt Nam, không khí cổ vũ bóng đá cũng rất náo nhiệt. Khắp các con đường, quán cà phê, quán bia… người hâm tập trung đông đảo để dõi theo trái bóng tròn và cổ vũ cho đội tuyển mình yêu thích.

Và khi nhắc tới bóng đá, chắc hẳn người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa quên cảm xúc mà đội tuyển U23 của chúng ta đã mang lại ở VCK U23 châu Á hồi tháng 1/2018 diễn ra tại Trung Quốc.

U23 Việt Nam lần đầu tiên lọt vào trận chung kết ở sân chơi châu lục và đã xuất sắc giành ngôi vị Á quân. Một trong những “người hùng” của U23 lúc đó là tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Trao đổi với PV, cầu thủ Nguyễn Quang Hải cho biết, hiện em vẫn đang ở câu lạc bộ Hà Nội để tập luyện và thi đấu V-League 2018.

Chia sẻ về sở thích xem World Cup, Quang Hải chia sẻ: “Ngoài giờ tập luyện và thi đấu ra, em chỉ thích xem phim chưởng, không quan tâm đến World Cup. Em cũng không hâm mộ đội tuyển hay cầu thủ nào ở World Cup cả”.

Khi PV đặt câu hỏi, nếu không theo dõi Word Cup, vậy em có ước mơ một ngày được cùng đội tuyển Việt Nam tham dự đấu trường này? Quang Hải đáp: “Ước mơ đá World Cup thì cầu thủ nào cũng mong muốn, nhưng việc ước mơ và có thích xem hay không chẳng liên quan gì đến nhau”.

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải (SN 1997, quê Đông Anh, Hà Nội) hiện đang thi đấu cho CLB Hà Nội từng được coi là “người hùng” của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á diễn ra ở Trung Quốc hồi tháng 1/2018.

Với cái chân trái khéo léo, Quang Hải đã ghi 5 bàn thắng để lần lượt giúp U23 Việt Nam vượt qua các đối thủ sừng sỏ ở châu Á như Iraq, Qatar và lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt trong trận chung kết ở sân chơi châu lục.

Trong trận chung kết với U23 Uzbekistan, trong điều kiện mưa tuyết dày đặc ở Thường Châu (Trung Quốc), Quang Hải có pha sút phạt hàng rào đẹp mắt từ ngoài vòng cấm giúp U23 Việt Nam gỡ hòa. Các cầu thủ Việt Nam chỉ chịu thua đối thủ ở những giây cuối cùng của trận đấu và giành danh hiệu Á quân châu Á.

World Cup sôi động ở xóm trọ của ”lão già khùng” giữa lòng Hà Nội

Ông Hiệp “khùng” không chỉ cho những bệnh nhân nghèo thuê trọ với giá rẻ mà ông còn mang niềm vui World Cup đến với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Nguyễn Quang Hải Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN