Người dân TP.HCM sắp được đi Vũng Tàu bằng phà biển và chỉ mất 30 phút

Sự kiện: Thời sự

Dự kiến ngày 29-12, tuyến phà biển đầu tiên từ TP.HCM đi Vũng Tàu và ngược lại chính thức hoạt động.

Thông tin trên được ông Phạm Quốc Chánh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc Chánh (chủ đầu tư dự án phà biển TP.HCM - Vũng Tàu) xác nhận ngày 17-12.

Theo ông Chánh, hiện tại thủ tục xin giấy phép hoạt động tại đầu bến Vũng Tàu đã hoàn tất, công trình xây dựng bến đạt hơn 95%. Ngoài ra, đơn vị này đang phối hợp Sở GTVT TP.HCM làm thủ tục xin giấy phép hoạt động tại đầu bến TP.HCM. "Trước thời gian phà chạy chính thức sẽ chạy thử nghiệm 4 ngày" - ông Chánh thông tin.

Phà biển 2 thân hiện đại sắp đưa vào hoạt động

Phà biển 2 thân hiện đại sắp đưa vào hoạt động

Về tiến độ cấp phép hoạt động đầu bến tại TP.HCM, ông Hà Thanh Sơn – Trưởng Phòng Quản lý giao thông thủy – Sở GTVT TP.HCM cho biết trong 10 ngày nữa sẽ kịp cấp giấy phép cho chủ đầu tư đưa bến phà vào hoạt động.

Tuyến phà biển TP.HCM – Vũng Tàu xuất phát tại bến Tắc Suất (huyện Cần Giờ), giá vé dự kiến từ 60.000 – 70.000 đồng tùy khách đi xe máy, ôtô, xe tải hoặc đi bộ. Cự ly tuyến khoảng 15km (1 chiều đi), hành khách chỉ mất 30 phút từ TP.HCM đi Vũng Tàu thay vì 3 giờ đồng hồ như trước đây.

Phà được thiết kế 2 thân, dài 45m rộng 10m, tốc độ tối đa hơn 43km/h, chở khách, hàng hóa và ôtô. Phà có sức chứa 250 người, 20 ôtô, 100 xe máy cùng hàng hóa. Mỗi ngày phà chạy 24 chuyến (đi- về), mỗi chuyến cách nhau 60 phút.

Phà biển dự kiến chở được 250 người, 20 ô tô và 100 xe máy

Phà biển dự kiến chở được 250 người, 20 ô tô và 100 xe máy

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thời gian thi công kéo dài khiến ngày khai trương tuyến phà phải lùi lại 3 tháng thay vì dự kiến dịp lễ 2-9.

Tuyến phà đưa vào vận hành, ngoài giúp rút ngắn cự ly đi lại, vận chuyển hàng hóa từ TP.HCM đi Vũng Tàu và ngược lại, còn chia sẻ áp lực giao thông với đường bộ, đặc biệt là đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây thường xuyên ùn tắc vào dịp cuối tuần. Không chỉ vậy, tuyến phà giúp kết nối giao thông cho người dân từ tỉnh Long An đi Bà Rịa – Vũng Tàu, thông qua tuyến phà trung gian Cần Giờ - Cần Giuộc đồng thời tạo động lực phát triển du lịch đường sông trong thời gian tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh 800 người ”giải cứu” bãi biển Vũng Tàu

Một lượng rác khổng lồ ước tính khoảng hàng trăm tấn từ đại dương đã theo thủy triều trôi dạt vào khu vực các bãi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hồng ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN