Người dân Thủ đô chi tiền triệu mua "cành củi" chơi tết sớm

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Nếu như mọi năm, hoa lê trắng thường được người dân săn lùng dịp sau Tết thì năm nay loài hoa này bất ngờ trổ bông sớm hơn 2 tháng.

Người dân Thủ đô chi tiền triệu mua "cành củi" chơi tết sớm - 1

Còn 2 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán nhưng nhiều tiểu thương ở chợ Quảng Bá (Hà Nội) đã nhập hoa lê rừng về bán.

Còn 2 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán nhưng nhiều tiểu thương ở chợ Quảng Bá (Hà Nội) đã nhập hoa lê rừng về bán.

Người dân Thủ đô chi tiền triệu mua "cành củi" chơi tết sớm - 3

Ngay sau khi hoa lê xuất hiện sớm tại chợ hoa Quảng Bá, đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân.

Ngay sau khi hoa lê xuất hiện sớm tại chợ hoa Quảng Bá, đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân.

Một số tiểu thương cho biết, hoa lê được lấy về từ những miền lạnh phía Bắc như Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang...

Một số tiểu thương cho biết, hoa lê được lấy về từ những miền lạnh phía Bắc như Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang...

Người dân Thủ đô chi tiền triệu mua "cành củi" chơi tết sớm - 6

Mỗi cành hoa lê sẽ có một giá khác nhau, những cành có thân to, dáng đẹp, giá dao động từ 3 - 5 triệu đồng. Những cành nhỏ, giá dao động từ 200.000 - 500.000 đồng.

Mỗi cành hoa lê sẽ có một giá khác nhau, những cành có thân to, dáng đẹp, giá dao động từ 3 - 5 triệu đồng. Những cành nhỏ, giá dao động từ 200.000 - 500.000 đồng.

Người dân Thủ đô chi tiền triệu mua "cành củi" chơi tết sớm - 8

Hoa lê rừng có giá cao như vậy bởi chúng được lấy từ trong rừng sâu, thời gian chơi bền hơn so với hoa đào hay hoa mai, thậm chí với những cành nhiều nụ, có thể chơi đến 2 tháng mà không lo hoa bị héo hay thối gốc.

Hoa lê rừng có giá cao như vậy bởi chúng được lấy từ trong rừng sâu, thời gian chơi bền hơn so với hoa đào hay hoa mai, thậm chí với những cành nhiều nụ, có thể chơi đến 2 tháng mà không lo hoa bị héo hay thối gốc.

Hoa lê rừng, hay còn gọi là hoa mắc cọp phân bố nhiều ở các tỉnh vùng núi phía bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng hay Lào Cai.

Hoa lê rừng, hay còn gọi là hoa mắc cọp phân bố nhiều ở các tỉnh vùng núi phía bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng hay Lào Cai.

Riêng khoảng 2 năm trở lại đây, lượng người chơi lê rừng tăng lên đột biến. Không chỉ người dân Hà Nội mà người dân các tỉnh lân cận cũng đổ về chợ hoa Quảng Bá để chọn mua hoa lê rừng.

Riêng khoảng 2 năm trở lại đây, lượng người chơi lê rừng tăng lên đột biến. Không chỉ người dân Hà Nội mà người dân các tỉnh lân cận cũng đổ về chợ hoa Quảng Bá để chọn mua hoa lê rừng.

Sắc trắng tinh khiết của cánh hoa lê rừng biểu trưng cho vẻ đẹp tinh khôi, trong sáng.

Sắc trắng tinh khiết của cánh hoa lê rừng biểu trưng cho vẻ đẹp tinh khôi, trong sáng.

Người dân mua hoa lê về cắm bởi ngoài yếu tố bền, đẹp, màu trắng của hoa lê còn mang ý nghĩa cho sự thanh khiết, bình yên và ấm áp trong cuộc sống. Trưng hoa thể hiện mong muốn về một cuộc sống bình an, thảnh thơi.

Người dân mua hoa lê về cắm bởi ngoài yếu tố bền, đẹp, màu trắng của hoa lê còn mang ý nghĩa cho sự thanh khiết, bình yên và ấm áp trong cuộc sống. Trưng hoa thể hiện mong muốn về một cuộc sống bình an, thảnh thơi.

Chị Hương (trụ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, hai năm trở lại đây, vào khoảng mùng 7, mùng 8 Tết, gia đình chị đều đến chợ hoa Quảng Bá để chọn một cành hoa lê, chơi đến hết tháng Giêng, nhưng năm nay khi nghe tin có lê rừng sớm, chị đã tranh thủ đến đây chọn một cành thật để để trưng trong nhà.

Chị Hương (trụ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, hai năm trở lại đây, vào khoảng mùng 7, mùng 8 Tết, gia đình chị đều đến chợ hoa Quảng Bá để chọn một cành hoa lê, chơi đến hết tháng Giêng, nhưng năm nay khi nghe tin có lê rừng sớm, chị đã tranh thủ đến đây chọn một cành thật để để trưng trong nhà.

Ngoài lê rừng thì một số cành đào rừng cũng được các tiểu thương nhập về sớm

Ngoài lê rừng thì một số cành đào rừng cũng được các tiểu thương nhập về sớm

Mỗi cành đào cao từ 1,5-4 mét có giá từ 350.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Mỗi cành đào cao từ 1,5-4 mét có giá từ 350.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Bông hoa đào rừng có màu hồng phớt, không đỏ rực như các giống đào thông thường khác.

Bông hoa đào rừng có màu hồng phớt, không đỏ rực như các giống đào thông thường khác.

Được biết, số hoa này là những cành đào, cành lê được người dân miền núi tách tỉa trong vườn nhà mình, chọn lựa những cành nở hoa sớm để bán chứ không phải chặt cây phá vườn.

Được biết, số hoa này là những cành đào, cành lê được người dân miền núi tách tỉa trong vườn nhà mình, chọn lựa những cành nở hoa sớm để bán chứ không phải chặt cây phá vườn.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Hoàn ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN