Người dân mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít ra bến xe Miền Đông đi xe khách về quê

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nhiều hành khách mặc đồ bảo hộ kín mít háo hức đến bến xe Miền Đông làm thủ tục đi xe khách về quê.

Sau khi Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức thí điểm hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô đến và đi từ TP.HCM, chiều tối 13/10, tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) nhiều hành khách có mặt từ rất sớm để chờ đi xe khách về quê các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên .

Sau khi Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức thí điểm hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô đến và đi từ TP.HCM, chiều tối 13/10, tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) nhiều hành khách có mặt từ rất sớm để chờ đi xe khách về quê các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên .

Ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu xe khách liên tỉnh đi và đến TP.HCM hoạt động trở lại, nhiều hành khách đã đến bến xe Miền Đông từ rất sớm. Ai cũng tỏ ra háo hức vì sắp được về quê.

Ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu xe khách liên tỉnh đi và đến TP.HCM hoạt động trở lại, nhiều hành khách đã đến bến xe Miền Đông từ rất sớm. Ai cũng tỏ ra háo hức vì sắp được về quê.

Đa số hành khách là sinh viên và người lao động phổ thông tại các nhà hàng, quán ăn đã tạm ngưng hoạt động. Ông Đồng Tiến Long ( 58 tuổi, quê Bình Định) ra bến xe Miền Đông để về quê. Người đàn ông này cho biết làm xây dựng nhưng nhiều tháng qua nghỉ việc do dịch bệnh. “Nay biết thông tin xe chạy về Bình Định nên tôi tranh thủ ra bến xe để về quê. Giờ được về quê mừng quá”, ông Long chia sẻ.

Đa số hành khách là sinh viên và người lao động phổ thông tại các nhà hàng, quán ăn đã tạm ngưng hoạt động. Ông Đồng Tiến Long ( 58 tuổi, quê Bình Định) ra bến xe Miền Đông để về quê. Người đàn ông này cho biết làm xây dựng nhưng nhiều tháng qua nghỉ việc do dịch bệnh. “Nay biết thông tin xe chạy về Bình Định nên tôi tranh thủ ra bến xe để về quê. Giờ được về quê mừng quá”, ông Long chia sẻ.

Người phụ nữ dẫn cháu gái về quê Bình Định để chăm sóc. “Mấy tháng trước tôi vào thành phố để chăm cháu ngoại. Giờ đưa cháu về quê để tiện chăm sóc, riêng cha mẹ nó thì vẫn ở lại TP để làm việc”, người phụ nữ 65 tuổi chia sẻ.

Người phụ nữ dẫn cháu gái về quê Bình Định để chăm sóc. “Mấy tháng trước tôi vào thành phố để chăm cháu ngoại. Giờ đưa cháu về quê để tiện chăm sóc, riêng cha mẹ nó thì vẫn ở lại TP để làm việc”, người phụ nữ 65 tuổi chia sẻ.

Nhà xe Mạnh Hùng chạy tuyến TP.HCM – Quy Nhơn ghi lại danh sách các hành khách lên xe. “Xe khách mắc kẹt ở bến xe Miền Đông từ ngày đầu giãn cách đến giờ. Nay cơ quan chức năng cho chạy lại nên xe chở khách về quê”, tài xế xe khách cho biết.

Nhà xe Mạnh Hùng chạy tuyến TP.HCM – Quy Nhơn ghi lại danh sách các hành khách lên xe. “Xe khách mắc kẹt ở bến xe Miền Đông từ ngày đầu giãn cách đến giờ. Nay cơ quan chức năng cho chạy lại nên xe chở khách về quê”, tài xế xe khách cho biết.

Người dân mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít ra bến xe Miền Đông đi xe khách về quê - 6

Trước khi xe xuất bến, lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra kỹ danh sách cũng như giấy chứng nhận, sổ sức khỏe tiêm vắc xin, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực của hành khách cùng tài xế và phụ xe.

Trước khi xe xuất bến, lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra kỹ danh sách cũng như giấy chứng nhận, sổ sức khỏe tiêm vắc xin, giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực của hành khách cùng tài xế và phụ xe.

Nhiều hành khách háo hức vì sắp được về quê nhà. Thất nghiệp 4 tháng bà Lê Thị Liễu (57 tuổi, quê Đắk Lắk) mong mỏi về quê từng ngày. “Dịch bệnh nên tôi không có việc làm. Hôm nay biết xe khách lưu thông trở lại nên tôi đặt vé để về quê”, bà Liễu chia sẻ.

Nhiều hành khách háo hức vì sắp được về quê nhà. Thất nghiệp 4 tháng bà Lê Thị Liễu (57 tuổi, quê Đắk Lắk) mong mỏi về quê từng ngày. “Dịch bệnh nên tôi không có việc làm. Hôm nay biết xe khách lưu thông trở lại nên tôi đặt vé để về quê”, bà Liễu chia sẻ.

Người dân mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít ra bến xe Miền Đông đi xe khách về quê - 9

Hành khách mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít chờ lên xe rời TP.HCM để về quê.

Hành khách mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít chờ lên xe rời TP.HCM để về quê.

Người dân mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít ra bến xe Miền Đông đi xe khách về quê - 11

Trước khi ra bãi xe, hành khách được bảo vệ bến xe kiểm tra nghiêm việc khai báo y tế và đo thân nhiệt. Nếu khách nào có thân nhiệt cao sẽ được giữ lại để theo dõi sức khoẻ. Ngoài ra, trước khi lên xe, hành khách được nhân viên nhà xe đo lại thân nhiệt, xịt khử khuẩn.

Trước khi ra bãi xe, hành khách được bảo vệ bến xe kiểm tra nghiêm việc khai báo y tế và đo thân nhiệt. Nếu khách nào có thân nhiệt cao sẽ được giữ lại để theo dõi sức khoẻ. Ngoài ra, trước khi lên xe, hành khách được nhân viên nhà xe đo lại thân nhiệt, xịt khử khuẩn.

Theo quy định, hành khách đi xe khách từ TP.HCM đến các tỉnh, thành phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương, có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh. Ngoài ra, hành khách phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe; Thực hiện khai báo y tế theo quy định. Đối với hành khách đến TP.HCM chỉ cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính.

Theo quy định, hành khách đi xe khách từ TP.HCM đến các tỉnh, thành phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương, có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh. Ngoài ra, hành khách phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe; Thực hiện khai báo y tế theo quy định. Đối với hành khách đến TP.HCM chỉ cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính.

Hành khách trên xe khách trong trang phục đồ bảo hộ để phòng dịch.

Hành khách trên xe khách trong trang phục đồ bảo hộ để phòng dịch.

Sau nhiều tháng tạm ngưng do dịch bệnh, chuyến xe khách liên tỉnh đưa người dân rời TP.HCM về quê Đắk Lắk.

Sau nhiều tháng tạm ngưng do dịch bệnh, chuyến xe khách liên tỉnh đưa người dân rời TP.HCM về quê Đắk Lắk.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN