Bến xe Trung tâm Đà Nẵng vắng tanh trong ngày đầu vận tải đường bộ liên tỉnh được nối lại

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Ngày đầu Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng hoạt động trở lại, chỉ tài xế, phụ xe lên bãi “thăm xe”, không có bóng dáng xe khách hay người dân xuất hành, rời bến.

Ngày 13-10, trong ngày đầu vận tải hành khách liên tỉnh được hoạt động trở lại, bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng vẫn vắng tanh, không có xe khách hoạt động. Khu vực xe lên tài, xuất bến trống trơn, không có bóng dáng một xe khách nào vào vị trí. Khu vực nhà chờ chỉ có 2 nhân viên bán hàng mở cửa, chờ khách.

Khu vực trả khách trong bến vẫn đang được sử dụng để kiểm tra, quản lý xe luồng xanh xếp, dỡ hàng ra, vào thành phố. Sáng cùng ngày, nhân viên bến xe mới bắt đầu công tác chuẩn bị, đánh dấu vạch giãn cách, lập khu vực khai báo tại phòng vé.

Dù được phép hoạt động trở lại, nhưng vì khó khăn nguồn khách, hầu hết các hãng xe đăng ký tuyến tại Đà Nẵng đều chưa mở cửa. đại diện nhà xe Vạn Lục Tùng (tuyến Đà Nẵng đi các tỉnh phía Bắc) cho hay, đơn vị vẫn chưa thể đưa xe vào hoạt động do chưa đáp ứng được điều kiện về vắc xin cho tài xế. Hơn nữa, dự báo lượng khách sẽ không có, thu không đủ chi khiến doanh nghiệp vận tải còn e dè đưa xe vào hoạt động lại.

Khu vực xe khách xuất bến trống trơn, không một phương tiện hoạt động

Khu vực xe khách xuất bến trống trơn, không một phương tiện hoạt động

Nhân viên lau chùi, chuẩn bị cho khu vực phòng vé

Nhân viên lau chùi, chuẩn bị cho khu vực phòng vé

Dán giấy giãn cách ghế ngồi tại phòng vé Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

Dán giấy giãn cách ghế ngồi tại phòng vé Bến xe Trung tâm Đà Nẵng

Ngày 13-10, phòng vé trống không, chưa có hãng xe vận tải hành khách nào hoạt động

Ngày 13-10, phòng vé trống không, chưa có hãng xe vận tải hành khách nào hoạt động

Vị trí trả khách nay được dùng để kiểm tra xe luồng xanh và bãi đổ cho xe vận tải hàng hóa

Vị trí trả khách nay được dùng để kiểm tra xe luồng xanh và bãi đổ cho xe vận tải hàng hóa

Nhiều tài xế, phụ xe lên bãi "thăm xe", chờ ngày hoạt động trở lại

Nhiều tài xế, phụ xe lên bãi "thăm xe", chờ ngày hoạt động trở lại

Một số tiểu thương khu vực căng tin bến xe đến dọn hàng

Một số tiểu thương khu vực căng tin bến xe đến dọn hàng

Sau 4 tháng ngừng hoạt động, phần lớn hàng hóa đã hư hỏng. Bến xe trở lại nhưng nhiều tiểu thương không mong chờ sẽ đông khách.

Sau 4 tháng ngừng hoạt động, phần lớn hàng hóa đã hư hỏng. Bến xe trở lại nhưng nhiều tiểu thương không mong chờ sẽ đông khách.

Sau 4 tháng nghỉ dịch, tài xế Nguyễn Chí Hùng (trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) mới ra bãi để "thăm xe". Xe đậu thời gian dài tại bãi nên nhiều chi tiết hư hỏng, chưa thể hoạt động trở lại.

"4 tháng xe không hoạt động, anh em nhà xe, phụ xe thất nghiệp, đói hết. Giờ hoạt động lại nhưng yêu cầu tài xế phải được 2 mũi vắc xin. Điều này là trở ngại rất lớn. Nhiều anh em tài xế xe khách vẫn chưa có mũi vắc xin nào" – ông Hùng nói.

Một lãnh đạo Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết đơn vị đang lập danh sách các đơn vị vận tải đăng ký hoạt động trở lại. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại rất ít do không đủ tài xế tiêm được 2 mũi vắc xin.

"Lượng khách hiện nay cũng rất ít, chỉ những người có việc cấn thiết lắm mới đi lại thời điểm này. Hiện vẫn chưa có xe chạy nhưng bến vẫn phải chuẩn bị tất cả các điều kiện về phòng, chống dịch" – vị này nói thêm.

Tài xế Hùng lau chùi xe khách, chờ được đi làm trở lại sau 4 tháng nghỉ vì dịch

Tài xế Hùng lau chùi xe khách, chờ được đi làm trở lại sau 4 tháng nghỉ vì dịch

Tuy nhiên, ông Hùng chỉ mới được tiêm 1 mũi vắc xin, chưa đủ điều kiện cầm lái

Tuy nhiên, ông Hùng chỉ mới được tiêm 1 mũi vắc xin, chưa đủ điều kiện cầm lái

Đại diện nhà xe Vũ Lộc cho biết sáng nay nhà xe vẫn chưa có kế hoạch chở khách trở lại do chưa có tài xế, nhân viên nào tiêm đủ 2 mũi vắc xin theo quy định

Đại diện nhà xe Vũ Lộc cho biết sáng nay nhà xe vẫn chưa có kế hoạch chở khách trở lại do chưa có tài xế, nhân viên nào tiêm đủ 2 mũi vắc xin theo quy định

Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng vắng tanh trong ngày đầu vận tải đường bộ liên tỉnh được nối lại

Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng vắng tanh trong ngày đầu vận tải đường bộ liên tỉnh được nối lại

Theo tìm hiểu, hiện nay, ngoài khó khăn về số nhân viên tiêm vắc xin 2 mũi, lượng khách thì nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn chưa thể hoạt động do chưa có sự thống nhất giữa các địa phương có bến đi - bến đến.

Đơn cử, tuyến vận tải khách Đà Nẵng - Đắk Lắk có số doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại nhiều nhất nhưng tỉnh Đắk Lắk chưa thống nhất việc mở lại các tuyến vận tải khách đến các địa phương nguy cơ rất cao, nguy cơ cao.

Hiện tại, tỉnh này chỉ thống nhất dự kiến hoạt động trở lại các tuyến vận tải khách liên tỉnh từ Đắk Lắk đi, đến TP HCM, Khánh Hòa, Tây Ninh.

Nguồn: [Link nguồn]

Các bến xe chuẩn bị sẵn sàng các phương án chờ ngày được hoạt động trở lại

Khi nhiều địa phương dần nới lỏng giãn cách, thì việc xây dựng kịch bản hoạt động vận tải hành khách trở lại đang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Luật ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN