Người Anh trúng số độc đắc kỷ lục châu Âu

Một người Anh, chưa rõ danh tính, may mắn trúng giải độc đắc xổ số châu Âu trị giá 190 triệu euro sau khi Française des Jeux, nhà tổ chức trò chơi xổ số quốc gia của Pháp, công bố kết quả hôm thứ sáu.

Người trúng số lần này đã đánh bại cặp vợ chồng Scotland, được cho là người giành giải thưởng xổ số lớn nhất lịch sử giải này tháng 7/2011 với 185 triệu euro.

“Thần may mắn tiếp tục chiếu xuống Vương quốc Anh một lần nữa với giải thưởng xổ số kỷ lục mà một công dân Anh mới giành được - giải thưởng độc đắc năm 2012” - một người phát ngôn của cơ quan xổ số Vương quốc Anh cho biết.

Người Anh trúng số độc đắc kỷ lục châu Âu - 1

Hàng triệu người từ 9 quốc gia Châu Âu tham gia giải xổ số Châu Âu với giải độc đắc trị giá 190 triệu EURO. Ảnh: AFP

“Chúng tôi đã chuẩn bị rượu champagne và mong chờ chào đón người giữ tấm vé số may mắn này gia nhập câu lạc bộ các tỉ phú xổ số quốc gia” - ông nói thêm.

Con số may mắn lần này là 50, 21, 17, 48 và 11, trong khi số may mắn lần lượt là 09 và 10. Người Anh bí ẩn này là người may mắn sở hữu tấm vé số duy nhất có hai con số may mắn nói trên trong tổng số 116.531.800 vé phát ra.

Với giải thưởng này,  tương đương 149 triệu bảng Anh hay 234 triệu USD, người trúng số có thể mua 4,5 tấn vàng hay 700 chiếc xe hơi thể thao F12 Berlinetta của Hãng Ferrari, hoặc tậu một máy bay Airbus A350-800 cho riêng mình.

Giải xổ số châu Âu ra đời năm 2004, được công dân ở 9 quốc gia tham gia bao gồm: Áo, Bỉ, Vương quốc Anh, Pháp, Ireland, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

Năm trong số 10 người trúng giải lớn nhất lịch sử xổ số châu Âu là công dân Anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Trung (Tuổi Trẻ/News.yahoo)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN