Ngư dân Quảng Bình "cõng" thuyền từ biển vượt đồi cát cứu trợ vùng lũ

Trong hơn bốn ngày qua, hàng chục ngư dân cùng với thuyền bơ nan đi biển đã xuất hiện tại các xã vùng rốn lũ Quảng Ninh để cứu người.

Nhiều người dân chuyển hàng lên thuyền bơ nan để tiếp tục cho chuyến cứu trợ Vật lộn nước lũ cứu đồng bào

Nhiều người dân chuyển hàng lên thuyền bơ nan để tiếp tục cho chuyến cứu trợ Vật lộn nước lũ cứu đồng bào

Trong các ngày vừa qua, giữa dòng nước lũ của cơn Đại hồng thủy vừa diễn ra ở Quảng Bình là hình ảnh những ngư dân với thuyền bơ nan lao vào dòng nước lũ để đến các tâm lũ của huyện Quảng Ninh vừa cứu người vừa tiếp tế lương thưc cho bà con.

Với đức tính can trường, gan dạ của những người đi biển khi, các ngư dân vùng biển Hải Ninh đã bình tĩnh vật lộn giữa dòng nước lũ chảy xiết để cứu bao phận người trong tâm lũ.

Chiếc thuyền bơ nan đang hướng về xã Duy Ninh để cứu trợ

Chiếc thuyền bơ nan đang hướng về xã Duy Ninh để cứu trợ

Trong mấy ngày qua, vùng rốn lũ các xã Tân Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, Duy Ninh thuộc huyện Quảng Ninh chìm trong dòng nước lũ cao 3-4 mét đúng 5 ngày trời. Cũng từng đó thời gian, những ngư dân Hải Ninh đã trầm mình chống chọi với lũ dữ, cứu người.

Tính đến thời điểm hiện tại, với bao cố gắng, các ngư dân vùng biển Hải Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng di dời hơn 2.000 hộ dân với trên hơn 5.000 người dân vùng rốn lũ huyện Quảng Ninh đến các địa điểm tạm trú an toàn.

Cứu trợ người dân vào bờ an toàn

Cứu trợ người dân vào bờ an toàn

Anh Nguyễn Văn Cương (ngư dân xã Hải Ninh) với nét mặt bơ phờ vì mất ngủ cho biết, thấu hiểu bà con đang hứng chịu, khó khăn, không ai bảo ai, các anh em ngư dân đã tự nguyện vận chuyển những thuyền bơ nan đi biển vượt đồi cát vào tâm lũ các xã Tân Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, Duy Ninh thuộc huyện Quảng Ninh đang chìm sâu trong dòng nước lũ lịch sử để cứu người và tiếp tế lương thực cho bà con.

“Dù ai cũng mệt nhưng đây là việc nên làm trong cơn lũ dữ nên anh em tự động viên nhau cố gắng được phần nào hay phần đó để cứu bà con đồng bào mình. Bây giờ tôi lên thuyền xếp hàng tiếp tế, hẹn gặp lại anh sau”, anh Cương cười nói.

Chiếc thuyền bơ nan phát huy hiệu quả ngay giữa vùng lũ

Chiếc thuyền bơ nan phát huy hiệu quả ngay giữa vùng lũ

Những chuyến “bơ nan” không đồng

Theo quan sát của PV, tại các điểm tập kết và vận chuyển các phương tiện cứu nạn cứu hộ tại Võ Xá (xã Võ Ninh), Dinh Mười (xã Duy Ninh) có hàng trăm người và xe tải đã có mặt để chuyển những vật phẩm thiết yếu mà bà con vùng tâm lũ.

Tại đây một không khí rộn ràng, khẩn trương của những người cứu hộ và người dân tự nguyện đem lương thực tiếp tế, không ai bảo ai đều đồng lòng xếp hàng hóa lên thuyền cứu trợ để đưa đến cho bà con vùng tâm lũ.

Chứng kiến những chiếc thuyền bơ nan cùng ngư dân Hải Ninh liên tiếp cập bờ đưa những người ốm yếu từ tâm lũ về nơi cao ráo, rồi lại tiếp tục nhận hàng hóa cứu trợ cho bà con vùng lũ. Ai ai có mặt tại các điểm tập kết hàng cứu trợ không khỏi xúc động và phục các ngư dân miền biển Hải Ninh.

Bà Cao Thị Hồng, một người dân sống gần điểm tập kết cứu trợ tại Dinh Mười (xã Duy Ninh) xúc động nói: “Cảm phục những người ngư dân vùng biển Hải Ninh, hai ba hôm nay họ liên tục ra vào vùng lũ để cứu người, tiếp tế lương thực cho bà con. Không biết nói chi hơn, cảm ơn các anh -những người con ngư dân vùng biển Hải Ninh”.

Thuyền bơ nan đi sâu vào các lối sâu khu dân cư để cứu trợ

Thuyền bơ nan đi sâu vào các lối sâu khu dân cư để cứu trợ

Được biết, những người dân sinh sống xung quanh các điểm cứu trợ và những nhà hảo tâm đã gọi vui những ngư dân và thuyền bơ nan của họ là những “Hiệp sĩ cứu trợ, cứu nạn không đồng” bởi họ làm việc liên tục nhưng không đòi hỏi công lao tiền bạc. Niềm vui của họ chính là cứu được bao nhiêu người và vận chuyển được bao nhiêu chuyến tiếp tế lương thực cho bà con….

Ông Phạm Trung Đông (Chủ tịch huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) cho biết, trong mấy ngày mưa lũ ngập lụt vừa qua có hơn 60 phương tiên cứu hộ khác nhau của các sở ban ngành, công an, quân đội đã đi đến các điểm ngập sâu để cứu người, trong đó có hơn 20 chiếc thuyền bơ nan của bà con ngư dân vùng biển Hải Ninh với hàng chục con người đã kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng bám sát tâm lũ liên tục cứu người trong mưa lũ.

“Trước sự việc đó, cá nhân tôi và người dân huyện Quảng Ninh rất cảm động, khâm phục những hành động kịp thời của bà con ngư dân vùng biển Hải Ninh đối với bà con đồng bào mình", ông Đông chia sẻ thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đưa tàu thủy 3,5 tấn vào cứu trợ vùng lũ: ”Tôi ở đây khi nào hết lũ sẽ về”

Đang dùng tàu để chở khách tham quan, nhưng khi thấy người dân miền Trung vất vả gồng mình chống lũ, anh Chuẩn không cầm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN