Nghìn người chen chân ở Thảo Cầm Viên ngày đầu năm

Rất nhiều gia đình ở TP.HCM đổ về Thảo Cầm Viên vui chơi trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày.

Sáng 1/1, nhiều người dân ở TP.HCM đổ về các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch khiến một số nơi rơi vào cảnh đông đúc.

Sáng 1/1, nhiều người dân ở TP.HCM đổ về các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch khiến một số nơi rơi vào cảnh đông đúc.

Từ sáng sớm, Thảo Cầm Viên (Sở Thú, quận 1) đã rất đông. Gần trưa, dù trời nắng gắt nhưng du khách vẫn nườm nượp đổ về khiến khu vực cổng soát vé luôn quá tải.

Từ sáng sớm, Thảo Cầm Viên (Sở Thú, quận 1) đã rất đông. Gần trưa, dù trời nắng gắt nhưng du khách vẫn nườm nượp đổ về khiến khu vực cổng soát vé luôn quá tải.

Giá vé tại Thảo Cầm Viên vẫn không thay đổi: người lớn 60.000 đồng/vé, trẻ em 40.000 đồng/vé, trẻ em dưới 1m được miễn phí vé. Lực lượng bảo vệ được huy động tối đa, liên tục kêu gọi mọi người xếp hàng đảm bảo quy định phòng chống dịch, song khu vực bên hông phòng vé luôn có người chen vào mua ngang.

Giá vé tại Thảo Cầm Viên vẫn không thay đổi: người lớn 60.000 đồng/vé, trẻ em 40.000 đồng/vé, trẻ em dưới 1m được miễn phí vé. Lực lượng bảo vệ được huy động tối đa, liên tục kêu gọi mọi người xếp hàng đảm bảo quy định phòng chống dịch, song khu vực bên hông phòng vé luôn có người chen vào mua ngang.

Bãi xe cũng kín chỗ. Nhiều bãi cỏ, khu vực bên trong công viên được sử dụng làm nơi để xe.

Bãi xe cũng kín chỗ. Nhiều bãi cỏ, khu vực bên trong công viên được sử dụng làm nơi để xe.

Lực lượng bảo vệ được tăng cường để kiểm soát lượng người vào cổng và đảm bảo an ninh.

Lực lượng bảo vệ được tăng cường để kiểm soát lượng người vào cổng và đảm bảo an ninh.

Bên trong Thảo Cầm Viên luôn trong tình trạng chật kín người.

Bên trong Thảo Cầm Viên luôn trong tình trạng chật kín người.

“Xếp hàng mua được vé cũng phải vất vả vì đợi lâu. Biết là đi chơi ngày này Thảo Cầm Viên sẽ đông người nhưng chỉ dịp này gia đình mới đi được nên vợ chồng tôi ráng đưa các con đến đây vui chơi, ngắm nhìn động vật”, anh Nguyễn Linh (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

“Xếp hàng mua được vé cũng phải vất vả vì đợi lâu. Biết là đi chơi ngày này Thảo Cầm Viên sẽ đông người nhưng chỉ dịp này gia đình mới đi được nên vợ chồng tôi ráng đưa các con đến đây vui chơi, ngắm nhìn động vật”, anh Nguyễn Linh (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

Khách vào Thảo Cầm Viên chủ yếu đi theo nhóm bạn hoặc gia đình, họ mang đồ ăn, thức uống theo để chơi qua trưa. Anh Nguyễn Nhất Hoàng (ngụ TP Thủ Đức) cho biết, tranh thủ dịp nghỉ tết 3 ngày, anh đưa cả gia đình đi chơi để con xem các loài thú.

Khách vào Thảo Cầm Viên chủ yếu đi theo nhóm bạn hoặc gia đình, họ mang đồ ăn, thức uống theo để chơi qua trưa. Anh Nguyễn Nhất Hoàng (ngụ TP Thủ Đức) cho biết, tranh thủ dịp nghỉ tết 3 ngày, anh đưa cả gia đình đi chơi để con xem các loài thú.

Các điểm xem thú thu hút lượng người đến xem nhiều nhất. Những con đường qua khu vực này thường dày đặc người qua lại, ngắm thú. Những điểm xem thú được nhiều trẻ nhỏ ưa thích.

Các điểm xem thú thu hút lượng người đến xem nhiều nhất. Những con đường qua khu vực này thường dày đặc người qua lại, ngắm thú. Những điểm xem thú được nhiều trẻ nhỏ ưa thích.

Hầu hết các ông bố, bà mẹ vừa nhân dịp nghỉ tết đưa gia đình đi chơi, vừa để con nhỏ khám phá thêm về thế giới động vật, điểm đặc trưng chỉ Thảo Cầm Viên mới có.

Hầu hết các ông bố, bà mẹ vừa nhân dịp nghỉ tết đưa gia đình đi chơi, vừa để con nhỏ khám phá thêm về thế giới động vật, điểm đặc trưng chỉ Thảo Cầm Viên mới có.

Dịch vụ xe điện chở khách tham quan được nhiều người sử dụng.

Dịch vụ xe điện chở khách tham quan được nhiều người sử dụng.

Thời tiết nắng nóng trong ngày đầu năm mới khiến trẻ em dễ mệt khi vui chơi.

Thời tiết nắng nóng trong ngày đầu năm mới khiến trẻ em dễ mệt khi vui chơi.

Gần trưa, những bãi cỏ, bóng mát trong công viên được mọi người chọn làm nơi nghỉ ngơi, ăn uống.

Gần trưa, những bãi cỏ, bóng mát trong công viên được mọi người chọn làm nơi nghỉ ngơi, ăn uống.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng đầu năm 1864 với tên gọi đầu tiên là Vườn Bách Thảo. Người có công xây dựng là Đô đốc Toàn quyền Đông Dương Pierre-Paul De La Grandière, với tham vọng dùng nơi này để nâng cao văn hoá và các hoạt động bảo tồn động thực vật, cũng như phục vụ công trình nghiên cứu cho các nhà khoa học Đông Dương.

Thảo Cầm Viên cũng là một trong những công viên lớn nhất nước với hơn 1.000 cá thể động vật thuộc 125 loài, hơn 2.000 cây gỗ thuộc 260 loài và thảm cỏ xanh trên diện tích hơn 17ha.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN