Ngày 17.12 xử lưu động "vụ thảm sát ở Bình Phước"

Tối 3.12, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Trí - Chánh án TAND tỉnh Bình Phước cho biết ngày 17.12, TAND tỉnh sẽ đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người, cướp tài sản sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (huyện Chơn Thành) chết thảm vào ngày 7.7.

Cáo trạng VKSND tỉnh đã truy tố ba bị can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi), Vũ Văn Tiến (24 tuổi) và Trần Đình Thoại (27 tuổi). Các bị can Dương, Tiến có những tình tiết tăng nặng như giết người man rợ, giết trẻ em, hành vi đê hèn… Cả ba bị can đều bị truy tố khung hình tử hình.

Xét xử thảm sát ở Bình Phước

Ba bị can (từ trái sang): Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại. Nguồn: Giao Thông

Ông Lê Đức Xuân - Viện trưởng VKSND tỉnh phân tích thêm về vụ án: “Lòng tham, lòng ích kỷ cùng sự hận thù đê hèn, sự tha hóa đạo đức đặt nặng đồng tiền lên tất cả đã khiến các bị can có hành vi giết người máu lạnh. Tội ác còn xuất phát từ việc tiếp thu những thói hư tật xấu, nếp sống không lành mạnh trong xã hội”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Pháp Luật TPHCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN