Ngân sách khó khăn, Lục quân Mỹ siết chặt quân hàm

Các binh sĩ Lục quân Mỹ sẽ không còn được thăng cấp một cách dễ dàng và nhanh chóng như trước đây vì chính sách cắt giảm ngân sách và nhân lực của quân đội.

Mới đây, Lục quân Mỹ đã tuyên bố rằng những binh sĩ trẻ của quân đội Mỹ sẽ không còn được thăng quân hàm một cách dễ dàng như trước đây trong bối cảnh quân đội nước này đang phải chật vật đối phó với tình trạng cắt giảm ngân sách và quy mô.

Ông Raymond Chandler phụ trách quân dịch của Lục quân cho hay cơ hội thăng tiến của các binh sĩ gia nhập quân đội Mỹ sẽ ngày càng trở nên khó khăn do quân đội phải đối mặt với tình trạng cắt giảm nhân sự và ngân sách, tuy nhiên việc cắt giảm này không ảnh hưởng tới chế độ thăng quân hàm của các chỉ huy cấp cao.

Ngân sách khó khăn, Lục quân Mỹ siết chặt quân hàm - 1
Việc thăng quân hàm đối với các hạ sĩ quan, binh sĩ Mỹ sẽ ngày càng khó khăn hơn

Ông Chandler tuyên bố: “Quân đội Mỹ có hệ thống thăng quân hàm tốt nhất so với bất cứ quân đội nào khác. Tuy nhiên giờ đây chúng tôi không chỉ xem xét đến bằng cấp trong quá trình thăng quân hàm, mà nhìn vào mọi khía cạnh của binh sĩ để quyết định xem họ có xứng đáng được thăng cấp hay không”.

Trong 10 năm qua, quân số của Lục quân Mỹ đã phình to ra đáng kể, trở thành một lực lượng cồng kềnh với 570.000 quân chính quy. Tuy nhiên dưới chính sách cắt giảm ngân sách của chính phủ Mỹ, Lục quân Mỹ đã phải giảm xuống còn 500.000 người trong 2 năm qua, và theo kế hoạch sẽ giảm tiếp còn 450.000 người vào năm 2017.

Nếu chính sách cắt giảm tự động đối với quân đội được áp dụng vào năm tài khóa 2016 theo quy định của luật pháp Mỹ hiện nay, quy mô của Lục quân Mỹ sẽ bị ngót lại còn 420.000 người.

Tướng Ray Odierno, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ nói: “Từ năm 2004-2012, Lục quân tăng đáng kể về quân số, bởi thế nên chúng tôi tạo cơ hội thăng cấp cho binh sĩ nhanh hơn”.

Ông nói tiếp: “Thẳng thắn mà nói, tôi không tán thành việc thăng quân hàm quá nhanh vì nhiều người không đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho mức quân hàm cao hơn. Họ không phải đến học những trường quân sự mà đáng lẽ họ phải trải qua, và cũng không có những kinh nghiệm cần thiết như yêu cầu”.

Ngân sách khó khăn, Lục quân Mỹ siết chặt quân hàm - 2
Lục quân Mỹ đòi hỏi cao hơn ở những người lính khát khao được thăng tiến

Ông Chandler thì khẳng định rằng trong thời gian tới, những binh sĩ Mỹ muốn được thăng cấp phải làm việc chăm chỉ hơn, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt hơn, và phát huy nhiều hơn các sở trường của mình, đặc biệt là trong bối cảnh quân số của Lục quân chỉ còn 450.000 người.

Theo tướng Odierno, việc thăng quân hàm khó khăn hơn sẽ giúp duy trì các tiêu chuẩn cao trong lực lượng hạ sĩ quan, binh sĩ của Lục quân nước này, đồng thời tạo ra tính cạnh tranh cao hơn giữa họ.

Viên tướng này khẳng định: “Những gì chúng tôi muốn làm là thăng cấp cho đúng người, để duy trì lực lượng Lục quân mạnh. Chúng tôi vẫn sẽ thăng cấp cho những người khát khao được thăng tiến, nhưng sẽ không nhanh chóng và dễ dàng như cách đây 5 năm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN