Ngắm 7 đóa sen khổng lồ lung linh mừng lễ Phật đản

Sự kiện: Lễ Phật đản

Những ngày gần đây, 7 đóa sen khổng lồ đã được hạ thủy tại TP.HCM và Đà Nẵng để mừng lễ Phật đản năm nay.

Chiều tối ngày 6/5 (tức ngày 8/4 ÂL), hàng ngàn người dân, du khách và đạo hữu Phật giáo đã tập trung về bờ Đông sông Hàn (TP.Đà Nẵng) để tham dự Lễ thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ mừng mùa Phật đản 2014.

Sau nghi lễ, mọi người đã thỏa thích chụp ảnh và ngắm nhìn 7 đóa sen liên tục thay đổi nhiều màu sắc lung linh trên mặt sông.

Bảy đóa sen được đặt trên thùng phuy 200 lít trong hệ thống khung kim loại và được neo chặt trên sông (đoạn giữa cầu sông Hàn và cầu Rồng).

Mỗi đóa sen có tất cả 15 cánh, trọng lượng khoảng 500kg, mỗi cánh sen có chiều dài khoảng 4m, chiều ngang 2,5m. Về đêm, mỗi đóa sen thay đổi nhiều màu sắc liên tục nhờ 8 bộ điều khiển đèn led chiếu sáng đã được lập trình sẵn.

Bảy đóa sen khổng lồ sẽ được thắp sáng liên tục hằng đêm trong tuần lễ Phật đản. Bảy đóa sen biểu thị cho 7 bước đi của Đức Phật khi chào đời, và mang ý nghĩa cầu nguyện cho Quốc thái dân an.

Ngắm chùm ảnh 7 đóa sen khổng lồ lung linh trên sông Hàn:

Ngắm 7 đóa sen khổng lồ lung linh mừng lễ Phật đản - 1

 7 đóa sen khổng lồ nổi bật vào ban ngày

Ngắm 7 đóa sen khổng lồ lung linh mừng lễ Phật đản - 2

Chiều tối ngày 6/5, rất đông người dân, du khách và đạo hữu Phật giáo tập trung bên sông Hàn.

Ngắm 7 đóa sen khổng lồ lung linh mừng lễ Phật đản - 3

 Một du khách Tây thích thú chụp ảnh lưu niệm

Ngắm 7 đóa sen khổng lồ lung linh mừng lễ Phật đản - 4

Mỗi đóa sen có tất cả 15 cánh, dài 4m, nặng 500kg

Ngắm 7 đóa sen khổng lồ lung linh mừng lễ Phật đản - 5

Ngắm 7 đóa sen khổng lồ lung linh mừng lễ Phật đản - 6

 7 đóa sen khổng lồ lung linh về đêm

Còn tại TP.HCM, những ngày gần đây, 7 đóa sen khổng lồ, rực rỡ cũng xuất hiện trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

Bảy đóa sen hồng khổng lồ là hình ảnh tươi mới mừng lễ Phật đản được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quận Phú Nhuận và Quan Âm tu viện hạ thủy vào sáng ngày 2/5 (ngày 4/4 Âm lịch).

Với chất liệu chính là vải, khung nhôm, mỗi hoa sen cao 3m, đường kính 5m56. Mỗi hoa sen có 24 cánh, được kết thành 3 lớp, trong đó cánh sen lớn 1m85, cánh nhỏ 1m70, chiều ngang cánh sen là 1m50, và chiếu sáng theo kiểu đèn lồng.

Những đài sen được đặt ở giữa và trải dài khoảng 600m dọc kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Việc dùng hoa sen trong dịp lễ chính là biểu tượng của Phật giáo mang ý nghĩa, triết lí nhân sinh của Phật giới.

Theo kế hoạch Phật đản của Phật giáo TP.HCM, năm nay sẽ không tổ chức diễu hành xe hoa mà tập trung làm lễ đài Phật đản thật trang nghiêm. Lễ đài chính thức của Phật giáo TP.HCM sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ ngày 13/5 (ngày 15/4 Âm lịch) tại Việt Nam Quốc Tự (244 đường 3/2, quận 10, TP.HCM).

Ảnh sen hồng đẹp lung linh về đêm trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè:

Ngắm 7 đóa sen khổng lồ lung linh mừng lễ Phật đản - 7

Ngắm 7 đóa sen khổng lồ lung linh mừng lễ Phật đản - 8

Ngắm 7 đóa sen khổng lồ lung linh mừng lễ Phật đản - 9

Ngắm 7 đóa sen khổng lồ lung linh mừng lễ Phật đản - 10

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Lâm - Dương Thanh ([Tên nguồn])
Lễ Phật đản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN