Nga phát triển tàu ngầm thế hệ thứ 5

Quá trình thiết kế tàu ngầm thế hệ thứ 5 của Nga đang được triển khai tại Trung tâm thiết kế hàng hải Rubin của nước này.

Hải quân Nga hiện tại đang phụ thuộc vào các tàu ngầm thế hệ thứ 3, trong khi các tàu ngầm thế hệ thứ 4 lớp Yury Dolgoruky (Project 955 Borey) và lớp St. Petersburg (Project 677 Lada) vẫn đang trong quá trình chạy thử nghiệm.

Cùng với Trung tâm thiết kế hàng hải Rubin, các trung tâm nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Viện Hải quân và các đối tác của Trung tâm thiết kế Rubin hiện đang làm việc để phát triển thiết kế cơ bản của tàu ngầm thế hệ thứ 5.

Giám đốc của Trung tâm thiết kế hàng hải Rubin, ông Igor Vilnit tiết lộ, tàu ngầm thế hệ mới của Nga sẽ có tuổi thọ hoạt động khoảng 50 năm.

Nga phát triển tàu ngầm thế hệ thứ 5 - 1

Tàu ngầm hạt nhân lớp Yury Dolgoruky của Nga

Tàu ngầm thế hệ thứ 5 sẽ có các ưu điểm vượt trội so với các tàu ngầm thế hệ trước như: ít tiếng ồn, hệ thống điều khiển tự động, lò phản ứng hạt nhân an toàn và vũ khí tầm xa.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, nước này dự định phát triển tàu ngầm thế hệ thứ 5 vào năm 2020 theo chương trình mua sắm vũ khí trong giai đoạn 2011-2020. Tàu ngầm thế hệ thứ năm được trang bị cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Nga cũng dự định phát triển 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ 4 vào năm 2020. Những loại tàu ngầm này sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN