Nga: NATO lợi dụng Ukraine để lôi kéo thành viên

Nga cho rằng NATO đang khơi lại tinh thần Chiến tranh Lạnh với Moscow.

Ngày 10/4, Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc NATO lợi dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine để tăng cường lôi kéo thành viên và biện hộ rằng họ đang chống lại một mối đe dọa “tưởng tượng”.

Hiện Nga và phương Tây đang vướng vào tình thế căng thẳng kiểu Chiến tranh Lạnh tại Ukraine. Tổng Thư ký NATO Anders Rasmussen đã kêu gọi Moscow rút quân khỏi biên giới Ukraine, hoặc sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nếu Nga can thiệp vào Ukraine.

Nga: NATO lợi dụng Ukraine để lôi kéo thành viên - 1

Tổng Thư ký NATO Anders Rasmussen

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng tuyên bố của ông Rasmussen là mang tính đối đầu và làm gia tăng bất ổn ở khu vực, bởi trong nhiều tháng gần đây, ông này không hề đưa ra “đề xuất mang tính xây dựng nào” để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Những cáo buộc liên tục được vị tổng thư ký này đưa ra chống lại Nga khiến chúng tôi tin rằng NATO đang tìm cách lợi dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine để lôi kéo các thành viên trước một mối đe dọa tưởng tượng từ bên ngoài...”

NATO đã đình chỉ mọi hoạt động hợp tác quân sự và dân sự với Nga, mặc dù liên minh quân sự này vẫn cho rằng họ có thể tiếp tục đối thoại chính trị với Nga ở cấp đại sứ hoặc cao hơn sau khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng trước.

NATO cũng đã hạn chế việc ra vào trụ sở của mình đối với đại diện ngoại giao của Nga và đang xem xét lại bản thỏa thuận hợp tác năm 1997 ký với Nga và tuyên bố Rome năm 2002 về việc NATO không lập thêm các căn cứ mới ở Đông Âu và Trung Âu.

Đáp lại, Nga đã cáo buộc NATO khơi mào tinh thần Chiến tranh Lạnh và bày tỏ lo ngại về khả năng liên minh quân sự này sẽ triển khai quân đội lâu dài ở khu vực Đông Âu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN