Nắng nóng gay gắt, người Hà Nội đổ xô ra sông Hồng ‘giải nhiệt’ bất chấp nguy hiểm

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Những ngày này Hà Nội nắng nóng gay gắt, oi bức. Nền nhiệt luôn đạt ngưỡng trên 38 độ C, rất đông người dân đã tìm đến các bãi tắm tự phát như bể bơi khổng lồ ở sông Hồng để "giải nhiệt" bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.

Những ngày này, Hà Nội đang trải qua các đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ trên 38 độ C. Không khí oi bức, nóng nực khó chịu khiến nhiều người dân đã tìm đến các bãi tắm tự phát ở sông Hồng để bơi hạ nhiệt.

Những ngày này, Hà Nội đang trải qua các đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ trên 38 độ C. Không khí oi bức, nóng nực khó chịu khiến nhiều người dân đã tìm đến các bãi tắm tự phát ở sông Hồng để bơi hạ nhiệt.

Dù đã có biển cảnh báo: “Nguy hiểm, cấm bơi” nhưng đã có không ít người phớt lờ.

Dù đã có biển cảnh báo: “Nguy hiểm, cấm bơi” nhưng đã có không ít người phớt lờ.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tại khu vực bãi tắm tự phát ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ có khá đông người dân đến tắm, trong đó có khá nhiều trẻ em.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tại khu vực bãi tắm tự phát ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ có khá đông người dân đến tắm, trong đó có khá nhiều trẻ em.

Các em nhỏ hào hứng tập bơi dưới sự giám sát của người lớn.

Các em nhỏ hào hứng tập bơi dưới sự giám sát của người lớn.

Các phụ kiện đồ bơi, kính bơi, áo phao đều được người dân chuẩn bị đầy đủ.

Các phụ kiện đồ bơi, kính bơi, áo phao đều được người dân chuẩn bị đầy đủ.

Sông Hồng với mặt nước mênh mông rộng lớn, lại không có nhân viên cứu hộ trực nên tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất nguy hiểm.

Sông Hồng với mặt nước mênh mông rộng lớn, lại không có nhân viên cứu hộ trực nên tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất nguy hiểm.

Nắng nóng gay gắt, người Hà Nội đổ xô ra sông Hồng ‘giải nhiệt’ bất chấp nguy hiểm - 7

Người dân lỉnh kỉnh mang theo đủ các loại phao tự chế như can, thùng nhựa…để đảm bảo an toàn khi bơi.

Người dân lỉnh kỉnh mang theo đủ các loại phao tự chế như can, thùng nhựa…để đảm bảo an toàn khi bơi.

Một góc sông Hồng biến thành ‘bể bơi khổng lồ’.

Một góc sông Hồng biến thành ‘bể bơi khổng lồ’.

Với đủ lứa tuổi tham gia bơi lội trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm.

Với đủ lứa tuổi tham gia bơi lội trong những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm.

Nắng nóng gay gắt, người Hà Nội đổ xô ra sông Hồng ‘giải nhiệt’ bất chấp nguy hiểm - 11

Nụ cười rạng rỡ của bạn nhỏ khi được bố đưa đi bơi lần đầu tiên ở sông Hồng.

Nụ cười rạng rỡ của bạn nhỏ khi được bố đưa đi bơi lần đầu tiên ở sông Hồng.

Đoạn bãi tắm sông Hồng gần chân cầu Thăng Long từ nhiều năm nay đã trở thành bể bơi khổng lồ "giải nhiệt" của nhiều người dân Hà Nội mỗi khi nắng nóng kéo dài, dù nó tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khó lường.

Đoạn bãi tắm sông Hồng gần chân cầu Thăng Long từ nhiều năm nay đã trở thành bể bơi khổng lồ "giải nhiệt" của nhiều người dân Hà Nội mỗi khi nắng nóng kéo dài, dù nó tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khó lường.

Nguồn: [Link nguồn]

Nắng ”như thiêu đốt”, biển người đổ về Sầm Sơn ”giải nhiệt”

Trong 2 ngày cuối tuần 25 và 26-6, miền Bắc nắng nóng gay gắt trên diện rộng, hàng vạn du khách đã đổ về bãi biển Sầm Sơn "giải nhiệt" khiến bãi biển luôn trong tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trọng Tài ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN