Nam thanh niên trộm con tôm hùm giá 9 triệu đồng tại Hà Nội: Đủ dấu hiệu cấu thành tội "Trộm cắp tài sản"

Sự kiện: Tin nóng

Theo hình ảnh camera ghi lại, đối tượng là giả vờ vào mua hàng, rồi lợi dụng sơ hở của mọi người để thực hiện hành vi phạm tội.

Liên quan vụ trộm con tôm hùm giá 9 triệu đồng tại một nhà hàng hải sản (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác minh, điều tra.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Đồng - Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) bày tỏ quan điểm, hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng là hết sức liều lĩnh, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Bởi vậy cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ danh tính đối tượng này để tiến hành bắt giữ xử lý theo quy định pháp luật.

Hình ảnh đối tượng trộm cắp con tôm hùm giá 9 triệu đồng tại một nhà hàng hải sản ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Video Quang Minh

Clip ghi lại cảnh đối tượng lấy trộm con tôm hùm nặng 3,5kg với giá 9 triệu đồng được chủ nhà hàng hải sản (tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đăng lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận. Điều đáng nói, sau khi clip được đăng tải, nhiều chủ cửa hàng khác cũng 'tố' từng bị người đàn ông có đặc điểm giống đối trượng trộm tôm hùm trên lấy trộm nhiều tài sản như: Tiền, điện thoại…

Có thể nói, hành vi khách quan trong cấu thành tội 'Trộm cắp tài sản' (theo Điều 173 Bộ luật hình sự 2015) của đối tượng này là khá rõ ràng. Theo đó, tài sản chiếm đoạt chỉ cần trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật hình sự, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là di vật, cổ vật.

Kẻ trộm cắp tại spa thú cưng tại quận Tây Hồ, Hà Nội có đặc điểm giống đối tượng lấy trộm con tôm hùm giá 9 triệu đồng

Pháp luật quy định, tội 'Trộm cắp tài sản' là hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản đang có người quản lý. Tội phạm này xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, đối tượng tác động của tội này là tài sản. Tội 'Trộm cắp tài sản' được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, người phạm tội nhận thức rõ đó là tài sản thuộc sở hữu của người khác chứ không phải tài sản vô chủ, nhận thức rõ việc mình chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vẫn mong muốn thực hiện và mong muốn chiếm đoạt được tài sản.

Bên cạnh đó, trong trường cơ quan chức năng xác định, người đàn ông trộm con tôm hùm giá 9 triệu đồng từng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác thì đó sẽ được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do "Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp", quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 52, Bộ luật hình sự năm 2015.

Một clip khác trên mạng xã hội ghi lại cảnh kẻ trộm cắp có đặc điểm giống đối tượng trộm con tôm hùm giá 9 triệu đồng

Trước đó, một chủ nhà hàng hải sản tại phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã đăng tải clip ghi lại cảnh một đối tượng lẻn vào thực hiện hành vi trộm con tôm hùm Úc giá 9 triệu đồng.

Sự việc xảy ra vào lúc gần 22h30 ngày 3/10. Sau khi clip được đăng tải, nhiều chủ cửa hàng khác ở Hà Nội cho biết từng bị một đối tượng có đặc điểm giống với kẻ trộm tôm hùm trộm cắp tiền mặt, điện thoại.

Cụ thể, theo chị T. chủ spa thú cưng tại quận Tây Hồ (Hà Nội), khoảng 21h ngày 3/10, lợi dụng sơ hở của bảo vệ cửa hàng, một đối tượng đã lẻn vào quầy lấy đi hơn 1 triệu đồng.

Theo chị T., kẻ trộm ở cửa hàng chị mặc bộ quần áo cộc màu xám, quần có viền màu hồng, đi dép lê rất giống đối tượng lấy trộm tôm hùm trong clip xuất hiện trên mạng sau đó.

Ngoài ra, chị L., chủ một cửa hàng bán đồ sơ sinh ở quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, vào một buổi chiều cách đây 1 tháng, cửa hàng nhà chị cũng bị đối tượng có đặc điểm giống kẻ trộm tôm hùm trong vụ việc trên đột nhập, lấy trộm chiếc điện thoại iPhone X.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng bày tỏ quan điểm về vụ việc

Luật sư Nguyễn Văn Đồng bày tỏ quan điểm về vụ việc

Theo chị L., đối tượng vào cửa hàng, đi lại lòng vòng khá lâu. Khi phát hiện không ai trông coi mới lấy trộm chiếc iPhone.

Liên quan tới vụ trộm tôm hùm, lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) cho biết, sau khi vụ việc lấy trộm tôm hùm được đăng tải lên mạng xã hội, đơn vị đã xác minh, làm việc với phía nhà hàng.

Điều 173 Bộ luật hình sự 2015 quy định về 'Tội trộm cắp tài sản' như sau:

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

Nguồn: [Link nguồn]

Bị trộm con tôm hùm Úc gần chục triệu đồng, nhà hàng nói gì?

Theo đại diện nhà hàng B.Đ., con tôm bị trộm là giống tôm hùm Úc, nặng khoảng 3,5kg, có giá 9 triệu đồng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Lê ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN