Nam Bộ, Tây Nguyên bước vào đợt mưa rất lớn

Sự kiện: Tin ngắn

Dự báo trong hai ngày 27-28/5, Tây Nguyên và Nam Bộ đón một đợt mưa rất lớn với tổng lượng mưa có thể lên tới 150mm. Miền Bắc, miền Trung có mưa dông rải rác vào chiều tối.

Hôm nay (27/5), khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội hôm nay ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo ngày mai (28/5), miền Bắc tiếp tục thời tiết mát mẻ. Từ 29/5, miền Bắc đón nắng nóng cục bộ. Từ 30/5, nắng nóng mở rộng ở các tỉnh miền Bắc.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo trong hai ngày tới, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thời tiết mát mẻ, chiều tối có mưa dông. Từ 30/5, khu vực này đón nắng nóng diện rộng.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, riêng phía Nam nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Dự báo mưa lớn ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp.

Nguồn: [Link nguồn]

Mưa lớn sau chuỗi ngày nắng nóng, người dân TP.HCM lại bì bõm lội nước vì đường ngập

Mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút khiến nhiều đường ở TP.HCM ngập sâu, người dân bì bõm về nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoài ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN