Mỹ: Tàu hỏa đâm nhau, 60 người bị thương

Khoảng 60 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng do 2 đoàn tàu hỏa đâm vào nhau gần thành phố New York (Mỹ), vào tối ngày 17/5.

Vụ tai nạn tàu hỏa này xảy ra vào lúc 18h00 tối 17/5 (theo giờ địa phương) làm ảnh hưởng đến khoảng 250 người. Không có thông tin về người thiệt mạng.

Chính quyền địa phương cho biết, tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu rời ga Grand Central, thành phố New York, đi đến New Haven - bang Connecticut, bị trật bánh đâm vào một đoàn tàu khác. Dịch vụ đường sắt giữa New York và Boston bị đình trệ.

Công ty đường sắt Metro-North gọi đây là “vụ trật bánh tàu hỏa nghiêm trọng”. Các nhân viên điêu tra đang tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

Mỹ: Tàu hỏa đâm nhau, 60 người bị thương - 1

Cảnh 2 đoàn tàu sau khi đâm vào nhau

James Perez – người phát ngôn của cảnh sát Fairfield nói: “Trong lúc này, chúng tôi chưa biết tai nạn do lỗi máy móc hay không, do rủi ro hay cố ý”.

Joseph Gaudett – cảnh sát trưởng Bridgeport cho biết: hầu hết người bị thương đều còn đi lại được. "Mọi người tỏ ra bình tĩnh và muốn trở về nhà”.

Một nhân chứng nói với hãng tin CNN: “Tôi nhìn một chiếc ô tô bị phá hủy hoàn toàn. Người trong xe được kéo ra, thân thể đầy máu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cẩm Mai (Dân Việt/BBC)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN