Mỹ: Phát hiện cuốn sách được bọc bằng da người

Đại học Harvard xác nhận một cuốn sách trong thư viện của họ được bọc bằng da người.

Ngày 5/6, các nhà khoa học tại đại học danh tiếng Harvard của Mỹ đã xác nhận rằng một cuốn luận án cổ xưa trong thư viện của họ chắc chắn được bọc bằng da người.

Đây là cuốn sách có tựa đề "Des destinees de l'ame" (Về số phận của linh hồn) được tác giả Arsene Houssaye (1815-1896) viết ra bằng tiếng Pháp từ thế kỷ 19 nằm trong bộ sưu tập sách cổ của thư viện Houghton thuộc đại học Harvard và được đánh giá là những tác phẩm hiếm hoi và độc đáo.

Mỹ: Phát hiện cuốn sách được bọc bằng da người - 1

Cuốn sách được bọc bằng một tấm da người

Các nhà khoa học và chuyên gia lưu trữ của đại học Harvard đã sử dụng nhiều phương pháp để kiểm tra nguồn gốc của chất liệu bọc bên ngoài bìa sách.

Thông qua những thí nghiệm này, họ đã loại trừ khả năng cuốn sách này được bọc bằng da của cừu, dê hay các loài động vật khác.

Chuyên gia lưu trữ Alan Puglia cho biết: “Có đến 99% chắc chắn rằng tấm da bọc trên cuốn sách này là da người.”

Kết luận này xác nhận tính xác thực của một đoạn ghi chú viết tay bằng tiếng Pháp bên trong cuốn sách này, trong đó khẳng định nó được “bọc bằng một tấm da người”.

Một bác sĩ là bạn của tác giả Houssaye đã viết trong cuốn sách: “Khi xem xét cẩn thận, ta có thể thấy rõ những lỗ chân lông trên tấm da này.” Vị bác sĩ tên là Ludovic Bouland này giải thích thêm: “Một cuốn sách về linh hồn con người xứng đáng được bọc bằng da người.”

Mỹ: Phát hiện cuốn sách được bọc bằng da người - 2

Đây là một cuốn sách viết về linh hồn con người

Bác sĩ Bouland nói rằng tấm da này được lấy ra từ lưng của một phụ nữ bị tâm thần và qua đời vì chứng đột quỵ. Ông này cũng khẳng định rằng ông cũng có một cuốn sách khác bọc bằng da người được thuộc bằng lá cây muối.

Tuy nhiên, đại học Harvard khẳng định “Về số phận của linh hồn” là cuốn sách duy nhất được bọc bằng da người trong bộ sưu tập của họ. Hình thức bọc sách bằng da người từng rất phổ biến trong vài thế kỷ trước đây, đến khi truyền thống này bị chấm dứt vì bị coi là quá “ghê rợn”.

Các chuyên gia của đại học Harvard giải thích: “Trong thế kỷ 19, có rất nhiều sách được bọc bằng da người. Nhiều tên tội phạm bị xử tử được hiến xác cho khoa học, và da của họ được thuộc và đem đi bọc bìa sách.”

Có vẻ như rất nhiều sinh viên đại học Harvard đã cầm trên tay cuốn sách viết về linh hồn này mà không hề biết rằng nó được bọc bằng một tấm da người thực thụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo WP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN