Mỹ không đưa quân vào can thiệp ở Crimea

Obama khẳng định Mỹ không muốn châm ngòi chiến tranh thực sự với Nga.

Ngày 19/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ không can thiệp quân sự để giải quyết bất đồng hiện nay với Nga ở Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC 7, Tổng thống Obama nói rằng không ai muốn “châm ngòi một cuộc chiến tranh thực sự với Nga”, vì điều đó không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào. Thay vào đó, Mỹ và các đồng minh phương Tây sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên Nga với hy vọng đạt được một thỏa thuận ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Mỹ không đưa quân vào can thiệp ở Crimea - 1

Obama: Không ai muốn gây chiến với Nga

Nga đang hoàn tất các bước cuối cùng để sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của mình sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hôm 16/3, bất chấp những lời cảnh báo của phương Tây rằng động thái này của Tổng thống Vladimir Putin là vi phạm pháp luật quốc tế và Nga sẽ phải hứng chịu “hậu quả nặng nề”.

Theo ông Obama, động thái này của Nga chỉ làm bộc lộ điểm yếu của Putin chứ không phải là điểm mạnh.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Andriy Parubiy tuyên bố quân đội nước này sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung với Mỹ và Anh trong thời gian tới.

Mỹ không đưa quân vào can thiệp ở Crimea - 2

Binh sĩ thân Nga tại Crimea

Theo ông Parubiy, các cuộc tập trận đa quốc gia này được tổ chức trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ Budapest ký năm 1994 giữa các bên, tuy nhiên ông không nêu thông tin chi tiết.

Bản Ghi nhớ Budapest được Mỹ, Anh và Nga ký kết năm 1994 để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đổi lại Kiev quyết định bàn giao lại cho Nga kho vũ khí hạt nhân mà họ thừa hưởng từ thời Liên Xô.

Ukraine đã lên tiếng cáo buộc Nga phá vỡ thỏa thuận này sau khi đưa quân vào kiểm soát bán đảo Crimea.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo WP) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN