Mỹ: Giăng bẫy rồi xả súng vào lính cứu hỏa

Hôm qua, một tay súng từng phạm tội giết người ở New York, Mỹ đã tự gây hỏa hoạn rồi bắn chết hai lính cứu hỏa khi họ tới tham gia cứu hộ tại hiện trường.

Sự việc xảy ra lúc khoảng 6h sáng (18h giờ Việt Nam) ngày 24/12 ở Webster, ngoại ô thành phố Rochester, hạt Monroe, bang New York, Mỹ.

Tay súng duy nhất được xác định là William Spangler, 62 tuổi, từng bị kết án tù hơn 17 năm vì tội sát hại bà nội 92 tuổi của hắn năm 1980. Các nhân viên điều tra tin rằng hắn đã tự đốt cháy nhà và xe để đánh lừa lính cứu hỏa đến rồi xả súng.

“Đó dường như là một cái bẫy giăng trước cho những người tới cứu hộ”, Gerald Pickering, cảnh sát trưởng Webster cho biết trong một cuộc họp báo.

“Khi tới hiện trường, các nhân viên cứu hỏa đã bị hắn tấn công. Bốn người bị bắn, trong đó hai người đã tử vong còn hai người bị thương khác được đưa đến các bệnh viện ở khu vực”.

Sự việc ở Webster diễn ra chỉ đúng 10 ngày sau vụ thảm sát trường học ở Newtown, Connecticut khiến 26 người thiệt mạng, gồm cả 20 trẻ em từ 6 đến 7 tuổi.

Vụ xả súng ở Newtown đã làm nóng lên những tranh luận về các luật kiểm soát súng tại Mỹ. Tổng thống Barack Obama cho biết, ông sẽ ủng hộ dự luật mới ngăn cấm súng trường tấn công và đã chỉ định Phó Tổng thống Joe Biden đứng ra phụ trách một ủy ban chuyên trách xem xét một loạt các biện pháp ngăn ngừa.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Dianne Feinstein cam kết, tháng 1/2013 sẽ đệ trình một dự luật cấm ít nhất 100 vũ khí tấn công bán tự động kiểu quân sự, và sẽ hạn chế việc chuyển giao, nhập khẩu và sở hữu các loại vũ khí như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm (Theo AFP, Fox News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN