Mỹ đòi Triều Tiên trả lại tàu tình báo

Chính quyền bang Colorado (Mỹ) lại vừa thúc giục nước Mỹ đòi lại con tàu tình báo Pueblo bị Triều Tiên tịch thu cách đây 45 năm.

Tuyên bố con tàu vi phạm hải phận, Triều Tiên thu giữ Pueblo từ năm 1968. Trong khi đó, Mỹ cho rằng đó là vùng biển quốc tế.

Một thủy thủy đã thiệt mạng trong vụ xung đột, còn 8 thủy thủ khác và 2 nhà hải dương học bị bắt giữ. Sau 11 tháng bị giam cầm, tất cả những người này đều đã được thả.

Pueble, được đặt theo một thành phố ở Colorado, đang được trưng bày ở Bình Nhưỡng. Về danh nghĩa thì con tàu vẫn thuộc Hải quân Mỹ.

Mỹ đòi Triều Tiên trả lại tàu tình báo - 1

Con tàu Pueblo về danh nghĩa vẫn thuộc Hải quân Mỹ

Các nhà làm luật Colorado gần đây đề xuất lấy ngày 23/1 là “Ngày Pueble U.S.S”.

“Năm nay là dịp kỷ niệm lần thứ 45 Triều Tiên vụ tấn công vào tàu U.S.S Pueblo”, bản kiến nghị viết, và rằng Mỹ kêu gọi nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên trả lại con tàu này.

Hồi tháng 1, báo Rodong Sinmun của Triều Tiên nói rằng nếu Mỹ châm ngòi cho cuộc chiến trên bán đảo này một lần nữa thì sẽ hứng chịu thất bại cay đắng hơn nhiều so với vụ Pueblo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN