Mỹ cáo buộc Nga tiếp viện xe tăng, vũ khí cho quân ly khai

Hôm 13/6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cáo buộc Nga gửi xe tăng và vũ khí hạng nặng để tiếp viện cho lực lượng ly khai ở miền đông Kiev sau khi quân đội chính phủ Ukraine giành lại được thành phố cảng Mariupol.

Tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gửi phản đối tới người đồng cấp Nga Vladimir Putin, khẳng định việc đưa xe tăng và vũ khí vào miền đông Ukraine là hành động “không thể chấp nhận được”.

Washington cũng ủng hộ tuyên bố trên của Kiev và cho rằng quân ly khai ở phía đông Ukraine đã nhận được nhiều bệ phóng tên lửa và nhiều vũ khí hạng nặng cũng như các thiết bị quân sự khác từ Nga.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết, Hoa Kỳ có thông tin rằng Nga đã tích lũy một số lượng xe tăng mà các lực lượng vũ trang Nga không sử dụng tới, tập kết tại một địa điểm phía Tây Nam nước này và một số chiếc gần đây đã rời khỏi vị trí.

Bà Marie cho biết thêm: “Chúng tôi tin các xe tăng này đến từ Nga” và lưu ý rằng không có xe tăng nào của Ukraine hoạt động trong khu vực miền đông Kiev.

Mỹ cáo buộc Nga tiếp viện xe tăng, vũ khí cho quân ly khai - 1

Một chiến binh của lực lượng ly khai trên đường phố ở Donetsk

Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Marie Harf cho hay: "Trong ba ngày vừa qua, một đoàn gồm 3 chiếc xe tăng T-64, nhiều bệ phóng tên lửa đa nòng BM-21 hoặc Grad và các loại xe quân sự khác đã vượt biên giới từ Nga sang Ukraine ở gần thị trấn Snizhne của Ukraine”.

Bà Harf cũng cho biết, một video trên mạng internet cho thấy những chiếc xe tăng cùng loại đã di chuyển qua nhiều thành phố ở miền đông Ukraine như: Snizhne, Torez và Makiyivka. Bên cạnh đó, các bệ phóng tên lửa cũng được nhiều người nhìn thấy di chuyển qua Lugansk.

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã lên tiếng cảnh báo việc các phiến quân ở miền đông Ukraine mua vũ khí hạng nặng của Nga, bao gồm cả xe tăng, nếu được xác nhận sẽ đánh dấu một bước “leo thang nghiêm trọng” của cuộc khủng hoảng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo AFP, Reuters)
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN