Mỹ: 5 mẹ con bị đâm chết dã man

Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 1 người nhập cư Trung Quốc do bị cáo buộc liên quan tới vụ 1 bà mẹ và 4 đứa con bị đâm chết tại nhà riêng ở Brooklyn, New York.

Lực lượng khẩn cấp đã được gọi tới một ngôi nhà ở Brooklyn tại New York vào đêm 26/10 (theo giờ địa phương). Tại đây, lực lượng này phát hiện 5 nạn nhân với nhiều vết thương trên cơ thể do bị đâm. 3 trong số 4 trẻ em được thông báo đã tử vong tại hiện trường, trong khi người mẹ và 1 cậu con trai 5 tuổi được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Nạn nhân được xác định là cô Qiao Zhen Li, 37 tuổi, và 4 đứa con bao gồm: William, Kevin, Amy và Linda Zhuo, từ 1 đến 9 tuổi. Cảnh sát trưởng thành phố New York, ông Phil Banks cho biết, các nạn nhân bị đâm và cắt bằng dao làm bếp.

Mỹ: 5 mẹ con bị đâm chết dã man - 1

Hiện trường vụ giết người dã man tại khu dân cư Sunset Park ở Brooklyn.

Liên quan tới vụ giết người dã man này, cảnh sát thành phố New York đã bắt giữ Ming Don Chen, 25 tuổi - một người nhập cư gốc Trung Quốc. Nghi phạm là người họ hàng với cha và chồng của các nạn nhân.

Ming Don Chen khai nhận với cảnh sát rằng hắn ta thực hiện vụ giết người dã man một mình. Cảnh sát cũng cho biết, hắn đã ở nhà nạn nhân trong 1 tuần vừa qua. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra.

Vụ việc xảy ra tại khu Sunset Park ở Brooklyn. Đây là khu vực có một cộng đồng lớn người Trung Quốc đang sinh sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN