Mục kích trường Thiếu sinh quân Triều Tiên

Trường Thiếu sinh quân Cách mạng Mangyongdae được thành lập để đào tạo con em các vị quan chức cấp cao Triều Tiên trở thành thế hệ lãnh đạo tiếp theo.

Trường Thiếu sinh quân Cách mạng Mangyongdae là một ngôi trường ở quận Mangyongdae thuộc thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Được thành lập từ năm 1947, đây là ngôi trường đặc biệt chỉ dành cho con em của các liệt sỹ và gia đình các quan chức cấp cao của chính quyền, quân đội và đảng Lao động Triều Tiên.

Trong ngôi trường này, con em của các “tinh anh” Bình Nhưỡng được huấn luyện để trở thành thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Trong số các cựu học viên của trường có cố Chủ tịch Kim Jong Il và nhà lãnh đạo hiện nay Kim Jong Un.

Mục kích trường Thiếu sinh quân Triều Tiên - 1

Khuôn viên trường Thiếu sinh quân Cách mạng Mangyongdae

Mục kích trường Thiếu sinh quân Triều Tiên - 2

Các học viên nhí dưới ảnh của hai cố lãnh đạo Triều Tiên

Mục kích trường Thiếu sinh quân Triều Tiên - 3

Các học viên tập đội ngũ

Mục kích trường Thiếu sinh quân Triều Tiên - 4

Phòng ngủ của các học viên thiếu sinh quân

Mục kích trường Thiếu sinh quân Triều Tiên - 5

Học viên trường Mangyongdae thực hành trên máy tính

Mục kích trường Thiếu sinh quân Triều Tiên - 6

Một nữ học viên tạo dáng chụp ảnh trong khuôn viên trường

Mục kích trường Thiếu sinh quân Triều Tiên - 7

Học viên của trường là con em các liệt sĩ hoặc quan chức cấp cao ở Triều Tiên

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN