Mục kích tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vào vịnh Đà Nẵng

Sự kiện: Thời sự

Sáng 5/3, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) của Hải quân Mỹ vào vịnh Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Cận cảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vào vịnh Đà Nẵng

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) của Hải quân Mỹ ngày 5/3 có chuyến thăm Đà Nẵng.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) của Hải quân Mỹ ngày 5/3 có chuyến thăm Đà Nẵng.

Dự kiến, lễ đón chính thức tàu USS Theodore Roosevelt sẽ được tổ chức vào đầu giờ chiều 5/3 tại cảng Tiên Sa.

Dự kiến, lễ đón chính thức tàu USS Theodore Roosevelt sẽ được tổ chức vào đầu giờ chiều 5/3 tại cảng Tiên Sa.

Mục kích tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vào vịnh Đà Nẵng - 3

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) là tàu sân bay thứ 4 thuộc siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz, cùng lớp với tàu USS Carl Vinson.

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) là tàu sân bay thứ 4 thuộc siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz, cùng lớp với tàu USS Carl Vinson.

Tàu được đặt tên để vinh danh Tổng thống Theodore Roosevelt, vị tổng thống thứ 26 của nước Mỹ.

Tàu được đặt tên để vinh danh Tổng thống Theodore Roosevelt, vị tổng thống thứ 26 của nước Mỹ.

Mục kích tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vào vịnh Đà Nẵng - 6

Tới khoảng 9h30, tàu USS Theodore Roosevelt neo đậu ở phao số 0, trước bãi Cát Vàng ở bán đảo Sơn Trà.

Tới khoảng 9h30, tàu USS Theodore Roosevelt neo đậu ở phao số 0, trước bãi Cát Vàng ở bán đảo Sơn Trà.

Tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Theodore Roosevelt

Tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay USS Theodore Roosevelt

Mục kích tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vào vịnh Đà Nẵng - 9

Vũ khí trên tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay

Vũ khí trên tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) thuộc phân lớp Nimitz, được hạ thủy 25/2/1986 do nhà máy đóng tàu Newport News. Tàu lượng dãn nước 104.600 tấn – 117.200 tấn (tối đa). Chiều dài 332,8m, rộng 76,8m, mớm nước 12,5m. Vận tốc 30-35 hải lý/ giờ.

Tàu có hệ thống phòng không tầm gần tầm gần RIM – 7 tổ hợp tên lửa  được chiến hạm sử dụng để chống lại các đòn tấn công đường không của đối phương ở cự ly gần. Hệ thống pháo tự động bắn nhanh MK-15 Phalanx với nhiệm vụ phòng ngự tầm gần, đây được coi là khắc tinh cho các loại tên lửa tiêu diệt hạm và tên lửa hành trình. Hệ thông phòng không tầm gần RIM – 116 phòng chống tên lửa hành trình. Tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân nên tầm hoạt động không giới hạn. Dữ trữ hành trình tối đa 6 tháng. 

Có 6 tiêm kích tấn công điện tử EA -18G, 44 tiêm kích đa nhiệm F/A-18E/F, 19 trực thăng MH-6S/R, 2 máy bay vận tải C2E, 4 máy bay cảnh báo sớm E2CĐặc biệt, USS Theodore Roosevelt cũng được Mỹ dùng để thử nghiệm “siêu máy bay” X-47B là dòng máy bay không người lái vũ trang tối tân chuyên dụng cho tàu sân bay.Tàu sân bay được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân A4W thế hệ thứ tư, cung cấp năng lượng giúp tàu có khả năng vận hành liên tục 20 – 25 năm mà không cần tiếp nhiên liệu. 

Nguồn: [Link nguồn]

Infographic: Siêu tàu sân bay USS Carl Vinson đến Việt Nam có gì?

USS Carl Vinson, tàu sân bay tối tân của hải quân Mỹ, có thể chở cùng lúc hàng chục máy bay, với trang bị vũ khí hiện đại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thành ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN