Siêu tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng

Sáng 17.8, tàu USNS Mercy (T-AH-19) với sự hộ tống của tàu đổ bộ siêu tốc USNS Millinocket (JHSV-3) đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) để thực hiên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP15).

Đến Đà Nẵng lần này, tàu USNS Mercy và tàu USNS Millinocket mang theo hơn 1.600 sĩ quan, bác sĩ của Hải quân Hoa Kỳ, Australia và New Zealand.

Siêu tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng - 1

Tàu USNS Mercy neo đậu trên vịnh Đà Nẵng

Siêu tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng - 2

Tàu cao tốc đổ bộ USNS Milinocket cập cảng Tiên Sa

Lễ đón chính thức đội tàu của Hải quân Hoa Kỳ diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa với sự tham dự của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng… Về phía Hoa kỳ có đại tá Christopher Engdahl, Tổng Chỉ huy chương trình PP15 phía Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Chỉ huy trưởng 02 tàu USNS Mercy và USNS Millinocket cùng đại diện của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh…

Dự kiến trong 12 ngày (17.8 – 28.8) lưu lại Đà Nẵng thực hiện chương trình PP15, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện trao đổi y tế nâng cao, phẫu thuật bệnh nhân, sửa chữa các cơ sở y tế và giao lưu văn hoá thể thao…

Được biết, Đối tác Thái Bình Dương (PP) là chương trình huấn luyện hỗ trợ nhân đạo đa quốc gia được thực hiện hằng năm tại Châu Á và Châu Đại dương do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng kể từ sau thảm họa sóng thần năm 2004. Đến nay, Việt Nam đã cho phép Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước liên quan thực hiện PP tại tỉnh Bình Định, Nghệ An và Đà Nẵng. Qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước đối tác như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN