Mưa rét đang diễn ra ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

Không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn khiến các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời nhiều mây và chuyển rét.

Miền Bắc chuyển mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa

Miền Bắc chuyển mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa

Theo ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), hôm nay (18/4), không khí lạnh đến hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ hôm nay ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm; ở khu vực Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 60mm.

Từ ngày 19/4, mưa giảm ở vùng đồng bằng, vùng núi vẫn có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày 20/4, ít mưa, trời nhiều mây. Từ ngày 21/4, trưa chiều trời hửng nắng trở lại.

Do đang trong giai đoạn giao mùa nên chuyên gia cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Từ nay đến ngày 19/4, ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi từ 13-16 độ C; ở Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Sau ngày 19/4, miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm, Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.

“Dự báo, đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 20/4, sau đó nền nhiệt sẽ tăng dần khi không khí lạnh suy yếu.

Trong khoảng 10 ngày tới, chúng tôi đánh giá không có tác động của đợt không khí lạnh nào khác. Sau giai đoạn 10 ngày tới, chúng tôi nhận định, Bắc Bộ sẽ tăng nhiệt mạnh, đặc biệt một số nơi ở Tây Bắc Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ”, ông Năng nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Không khí lạnh tăng cường mạnh, miền Bắc tiếp tục chìm trong mưa rét

Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn khiến các tỉnh Bắc Bộ có mưa, trời rét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Không khí lạnh tăng cường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN