Mưa lũ khủng khiếp ở Đà Nẵng khiến 4 người tử vong, nhiều nơi ngập sâu hơn 2m

Sự kiện: Tin nóng

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở TP Đà Nẵng ngập sâu, nước lũ chảy xiết gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân.

Sáng nay (15/10), Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp với các địa phương đánh giá thiệt hại do áp thấp nhiệt đới, bão số 5 và mưa lũ ở Đà Nẵng từ ngày 13/10 đến nay.

Trận mưa lịch sử khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu. Ảnh: FB Đà Nẵng

Trận mưa lịch sử khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu. Ảnh: FB Đà Nẵng

Báo cáo nhanh tại cuộc họp, Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, ít nhất đã có 4 trường hợp tử vong do mưa lũ tối qua (14/10).

Cụ thể, nạn nhân thứ nhất là V.H.N.T (SN 2006, sinh viên, quê Quảng Bình), bị đuối nước tại khu vực đường Mẹ Suốt. Người thứ 2 là ông L.M.T (SN 1964) bị đuối nước do đi đánh cá bắt cá. Người thứ 3 là cụ N.M.Đ (SN 1935, trú đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây), bị đuối nước tại nơi thường trú.

Ngoài ra, còn một cán bộ công an phường Thọ Quang gặp tai nạn giao thông, tông vào dải phân cách, trên đường cấp cứu đã tử vong.

Bên cạnh đó, trận mưa lớn tối và đêm 14/10 đã làm 6/6 phường ở quận Cẩm Lệ ngập cục bộ sâu từ 0,5-1,5m, có nơi ngập hơn 2m. Riêng phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, hơn một nửa số nhà dân bị ngập lụt, trong đó khu vực đường Yên Thế, Tôn Đức Thắng, dọc mương Khe Cạn, ngập sâu 2m.

Mưa lớn làm đất đá trên bán đảo Sơn Trà tràn xuống mặt đường Lê Văn Lương trên diện rộng, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Nhiều tầng hầm công trình khách sạn, nhà dân bị ngập, 3 chung cư tầng hầm bị ngập nước. Nặng nhất là quận Liên Chiểu, gần như toàn bộ các phường thuộc quận này đều bị ngập, ít nhất cũng ngập nửa mét, còn lại phổ biến là ngập sâu 2m.

Mưa lớn cũng khiến hơn 200.000 khách hàng bị mất điện. Cống thoát nước đường Lê Văn Lương ra biển bị sập 2 bên tạo thành hố sâu. 2 người tham gia giao thông bị tai nạn thiệt hại 2 xe máy…

Đặc biệt, trong đêm tối mưa to lũ dữ, nhiều quận, huyện đã phải huy động xe đạc chủng, cano đặc chủng cùng nhiều cán bộ đi ứng cứu người dân gặp nguy hiểm.

Trong đó, quận Liên Chiểu huy động xe đặc chủng và xe múc chuyên dụng, kịp thời tiếp cận hỗ trợ chính quyền các phường ứng cứu những khu vực ngập sâu để cứu 100 người dân. Huyện Hòa Vang sơ tán 380 hộ với gần 1500 nhân khẩu. Xã Hòa Nhơn (huyện Hòa) Vang phải dùng cano đặc chủng cứu nạn người dân ở khu vực Túy Loan (xã Hòa Phong) và các hộ dân ở thôn Phước Hưng Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Đà Nẵng sau trận mưa ngập lịch sử: Đường phố xơ xác, xe chết máy la liệt...

Mưa đã ngớt, nước bắt đầu rút từ rạng sáng nay 15-10. Tuy nhiên, nhiều khu vực nội thành Đà Nẵng vẫn còn ngập nặng, chia cắt; nhiều tuyến đường phủ đầy bùn non... Trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN