Mưa lớn, hàng ngàn nhà dân ở Bình Định bị lũ bao vây

Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ khiến nhiều khu vực của tỉnh Bình Định bị ngập lụt, sạt lở đất gây cô lập.

 Do ảnh hưởng của bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Bình Định mưa to kéo dài  từ đêm ngày 5 đến rạng sáng 6/11 đã làm nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ngập lụt, sạt lở đất.

 Do ảnh hưởng của bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Bình Định mưa to kéo dài  từ đêm ngày 5 đến rạng sáng 6/11 đã làm nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh ngập lụt, sạt lở đất.

Tại khu vực huyện Hoài Ân mưa lớn kéo dài khiến cả nhà dân ở khu vực xã Ân Hảo Tây, Ân Hữu bị ngập nặng.

Tại khu vực huyện Hoài Ân mưa lớn kéo dài khiến cả nhà dân ở khu vực xã Ân Hảo Tây, Ân Hữu bị ngập nặng.

Nhiều nhà dân bị cô lập do nước lũ bao vây. “Tuần vừa rồi do ảnh hưởng của bão số 9 nước lụt đã tràn vào nhà ngập gần 2m. Giờ ảnh hưởng của bão số 10 nước lụt lại tiếp tục tràn vào khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, nhiều tài sản bị hư hỏng”, một người dân ở xã Ân Hảo Tây chia sẻ.

Nhiều nhà dân bị cô lập do nước lũ bao vây. “Tuần vừa rồi do ảnh hưởng của bão số 9 nước lụt đã tràn vào nhà ngập gần 2m. Giờ ảnh hưởng của bão số 10 nước lụt lại tiếp tục tràn vào khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, nhiều tài sản bị hư hỏng”, một người dân ở xã Ân Hảo Tây chia sẻ.

Hiện tại, trên địa bàn hiện mưa đang to mực nước các sông Kim Sơn và sông Lại Giang (huyện Hoài Ân) đang dâng cao gây ngập úng nhiều cây trồng và hoa màu.

Hiện tại, trên địa bàn hiện mưa đang to mực nước các sông Kim Sơn và sông Lại Giang (huyện Hoài Ân) đang dâng cao gây ngập úng nhiều cây trồng và hoa màu.

Nước lũ gây chia cắt giao thông nhiều khu vực trên địa bàn huyện Hoài Ân và huyện An Lão.

Nước lũ gây chia cắt giao thông nhiều khu vực trên địa bàn huyện Hoài Ân và huyện An Lão.

Lực lượng chức năng địa phương túc trực tại các khu vực ngập sâu ngăn không cho người dân đi qua.

Lực lượng chức năng địa phương túc trực tại các khu vực ngập sâu ngăn không cho người dân đi qua.

Tại khu vực huyện Hoài Nhơn, mưa lũ cũng gây chia cắt giao thông nhiều khu vực

Tại khu vực huyện Hoài Nhơn, mưa lũ cũng gây chia cắt giao thông nhiều khu vực

Ông Phạm Văn Nam – Bí thư Huyện ủy An Lão cho biết, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện bị chia cắt do sạt lở đất.

Ông Phạm Văn Nam – Bí thư Huyện ủy An Lão cho biết, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện bị chia cắt do sạt lở đất.

 “Địa phương đang tập trung lực lượng tại các điểm sạt lở để khắc phục. Các đơn vị chức năng chốt trực tại các điểm sạt lở để hướng dẫn, giúp người dân lưu thông an toàn hơn. Một số khu vực trên địa bàn huyện cũng bị ngập lụt và hiện tại nước đang rút dần”, ông Nam cho biết.

 “Địa phương đang tập trung lực lượng tại các điểm sạt lở để khắc phục. Các đơn vị chức năng chốt trực tại các điểm sạt lở để hướng dẫn, giúp người dân lưu thông an toàn hơn. Một số khu vực trên địa bàn huyện cũng bị ngập lụt và hiện tại nước đang rút dần”, ông Nam cho biết.

 Đầu giờ chiều 6/11, ông Bùi Tấn Thành, phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên nhiều khu vực xã trên địa bàn huyện bị ngập, sạt lở đất.

 Đầu giờ chiều 6/11, ông Bùi Tấn Thành, phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên nhiều khu vực xã trên địa bàn huyện bị ngập, sạt lở đất.

 Tại xã Vĩnh Kim và xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập úng, chia cắt và cô lập một số khu dân cư.

 Tại xã Vĩnh Kim và xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập úng, chia cắt và cô lập một số khu dân cư.

 “Nhiều khu vực ở xã Vĩnh Kim và xã Vĩnh Sơn bị cô lập, chúng tôi đã di dời dân khẩn cấp vùng bị ngập lụt đến nơi an toàn. Hiện chúng tôi đang vào khu vực dân cư bị cô lập để có hỗ trợ kịp thời nhất cho bà con”, phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết.

 “Nhiều khu vực ở xã Vĩnh Kim và xã Vĩnh Sơn bị cô lập, chúng tôi đã di dời dân khẩn cấp vùng bị ngập lụt đến nơi an toàn. Hiện chúng tôi đang vào khu vực dân cư bị cô lập để có hỗ trợ kịp thời nhất cho bà con”, phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, hiện nay mực nước lũ trên sông An Lão tại An Hòa đã đạt đỉnh và đang xuống, còn sông Lại Giang và thượng nguồn sông Kôn đang lên.

Dự báo trong 6h tới, mực nước lũ trên sông An Lão tại An Hòa tiếp tục xuống, sông Lại Giang và sông Kôn tiếp tục lên

Nguồn: [Link nguồn]

Trụ trị chùa tại TP HCM gặp nạn, tử vong trên đường đi cứu trợ miền Trung

Ngày 6-11, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6 (TP HCM) cho biết đang tiến hành các thủ tục an táng Thượng tọa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN