Mưa đá to như quả trứng gà xuất hiện ở miền núi Nghệ An

Sự kiện: Nghệ An

Khoảng 16 giờ chiều nay (9-4), lốc xoáy và mưa đá bất ngờ xuất hiện ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, rau màu hư hỏng.

Ông Lô Đại Duyên (ở xã Mai Sơn, huyện Tương Dương) cho biết: "Khoảng 4 giờ chiều nay, trời đang hửng nắng đầu mùa hè bỗng dưng gió lốc xoáy xuất hiện. Bụi và lá cây khô bay mù. Gió lốc giật rất mạnh khiến nhà tôi và nhiều nhà trong xã bị tốc hư mái ngói. Ngay sau lốc là mưa đá trút xuống, mưa đá mạnh lắm, những cục đá như quả trứng gà, trứng vịt trút xuống rất nhiều, rất khủng khiếp".

Mưa đá to như quả trứng gà xuất hiện ở miền núi Nghệ An - 1

Những cục đá rất lớn trút xuống địa bàn xã vùng sâu, vùng xa Mai Sơn (huyện miền núi Tương Dương). Ảnh: Bùi Lan

Cho đến 17 giờ chiều nay, mưa đá đã chấm dứt trên địa bàn huyện Tương Dương và chỉ còn mưa phùn nhỏ.

Lãnh đạo UBND xã Mai Sơn cho biết chưa thống kê được thiệt hại do mưa đá và lốc gây ra.

Mưa đá to như quả trứng gà xuất hiện ở miền núi Nghệ An - 2

Mưa đá trút xuống trắng sân ở xã Mai Sơn. Ảnh: Bùi Lan 

Trước đó, cách đây một năm, chiều 29-3-2015, một cơn lốc kèm mưa đá bất ngờ trút xuống khu vực xã Mai Sơn. Sau cơn lốc xoáy, trận mưa đá kèm mưa giông kéo dài chừng 30 phút với những hạt mưa đá có kích thước khá lớn, có hạt to bằng ngón tay người lớn (kích thước cỡ 2-3 cm). Sau cơn mưa đá, nhiều trẻ em và người lớn đội mưa giông đi nhặt đá lạnh về để ăn vì tò mò.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đắc Lam (Pháp Luật TPHCM)
Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN