Một ngày hai vụ cháy xe trên cầu Chương Dương

Đang lưu thông lên vòng xuyến vào cầu Chương Dương, TP Hà Nội, xe ô tô bán tải bỗng dưng phát khói phía đầu xe, sau đó bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng loạn.

Vào 14h10p ngày 29/10, tại vòng xuyến dẫn lên cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm xe bán tải mang nhãn hiệu ASIA, 29k -4336 lưu thông lên cầu bỗng dưng phát khói ở đầu xe và bốc cháy ngùn ngụt, khiến nhiều người tham gia giao thông hốt hoảng.

Chiếc xe bốc cháy dừng ngay giữa đường khiến các phương tiện lưu thông qua cầu ùn tắc gần 40 phút. Khi đám cháy trên xe được dập tắt, người dân đã đẩy xe vào khoảng trống gần vòng xuyến để lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông.

Một ngày hai vụ cháy xe trên cầu Chương Dương - 1

Chiếc xe tải màu trắng đi đến vòng xuyến dẫn lên cầu Chương Dương thì bỗng dưng bốc cháy

Anh Phạm Thanh Hưng 33 tuổi, lái xe cho biết, đầu giờ chiều anh mượn xe của bạn sang bên cầu Đuống, huyện Gia Lâm chở chó nghiệp vụ về nhà. Khi lưu thông lên tới vòng xuyến của cầu, người dân hô hoán có cháy ở xe nên anh bật cửa xe thoát ra ngoài.

“Khi bước xuống xe, tôi thấy ngọn lửa bùng lớn ngay sát bình xăng. Lực lượng cảnh sát giao thông và cán bộ xí nghiệp quản lý cầu Chương Dương trực chốt đã dùng bình cứu hỏa lao dập lửa ngay”, anh Hưng run rẩy nhớ lại.

Theo anh Hưng, trước khi đi anh có đổ hơn 400.000 đồng tiền xăng tại cây xăng Dịch Vọng gần khu vực cầu Giấy.

Trung tá Phạm Văn Cương, Tổ trưởng đội cảnh sát giao thông số 1, công an TP Hà Nội cho biết, ngọn lửa bùng lên ngay cạnh bình xăng của xe, khi đó có rất nhiều người qua lại. May mắn là lực lượng cảnh sát giao thông và bảo vệ cầu đã dùng bình cứu hỏa dập tắt kịp thời nên không có thiệt hại nhiều về phương tiện.

Sáng nay, cũng trên chiếc cầu này, một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SCR bốc cháy mặc dù trời đang mưa. Tai nạn này đã khiến giao thông ở đây hỗn loạn vì xảy ra đúng vào giờ cao điểm. Gió trên cầu rất to, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát phải mất 20 phút mới khống chế được ngọn lửa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Đức ([Tên nguồn])
Hàng loạt xe tự cháy, nổ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN