Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 diễn biến nặng, phải thở máy

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bệnh nhân 161, 88 tuổi, được chuyển từ Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Bạch Mai sang khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.


Ngày 3/4, các chuyên gia đầu ngành đã Hội chẩn trực tuyến điều trị ca bệnh Covid-19 diễn biến nặng, tại Bộ Y tế. Cuộc hội chẩn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự.

PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cho biết, ngoài 4 bệnh nhân nặng đang có những dấu hiệu tiến triển tốt có thêm 1 ca bệnh nặng.

Bệnh nhân này trước có tiền sử khỏe mạnh nhưng đột ngột đau đầu, hôn mê nên được chuyển từ bệnh viện ở tỉnh Hưng Yên lên Bệnh viện Bạch Mai.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng các chuyên gia tại điểm cầu Bộ Y tế. (Ảnh: Thái Bình)

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng các chuyên gia tại điểm cầu Bộ Y tế. (Ảnh: Thái Bình)

Tại khoa Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai) bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não. Trong quá trình điều trị tại đây bệnh nhân nằm cạnh giường một bệnh nhân, sau này bệnh nhân đó được xác định mắc Covid-19. Bệnh nhân 161 bị lây SARS-CoV-2 từ bệnh nhân cùng phòng. Sau đó được chuyển đến khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư).

Tại đây, kết quả chụp CT cho thấy xuất huyết đồi thị chụp CT phổi có tổn thương 1 chút phổi trái.

Ngày 28/3, xu hướng tổn thương phổi tăng hơn, hôm qua (2/4) bệnh nhân phải thở oxy sau đó mở nội khí quản và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Hiện tại bệnh nhận đang được duy trì thuốc an thần, dãn cơ. Xét nghiệm bệnh phẩm cho kết quả vẫn dương tính. Ngoài ra bệnh nhân còn có men gan tăng nhẹ, X.quang phổi xấu hơn ngày 1/4.

GS.TS. Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, Tổ trưởng tổ Hội chẩn chuyên môn điều trị các ca bệnh Covid-19 diễn biến nặng đề nghị các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp tục điều trị theo phác đồ đã thống nhất, đồng thời bám sát, theo dõi chặt tình hình sức khoẻ bệnh nhân để kịp thời báo cáo, trao đổi và hỗ trợ chuyên môn khi cần.

PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư  (bên trái) tại điểm cầu BV Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: Thái Bình) 

PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư  (bên trái) tại điểm cầu BV Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: Thái Bình) 

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đến thời điểm này, cả nước ghi nhận 233 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó 85 bệnh nhân đã ra viện/khỏi bệnh, 148 bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại 21 cơ sở y tế, có cả bệnh viện Trung ương, bệnh viện tỉnh, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện huyện, bệnh viện dã chiến.

Đa số các bệnh nhân có sức khoẻ ổn định. 37 trường hợp xét nghiệm âm tính từ một lần trở lên (trong đó có 16 ca âm tính từ 2 lần trở lên).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định người dân Việt Nam đều rất cảm ơn, tự hào về đội ngũ y, bác sĩ, những “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch.

Phó Thủ tướng cho biết, đến giờ phút này, Việt Nam đã kiên trì các bước mang tính nguyên tắc, làm tốt việc ngăn chặn, phát hiện cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Vì vậy, dù xuất hiện các ổ dịch mới, chúng ta vẫn được kiểm soát được tình hình.

Đặc biệt, số lượng người mắc Covid-19 ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với đánh giá bước đầu của các chuyên gia, đến giờ phút này chưa có trường hợp nào tử vong.

“Việc điều trị thành công các ca bệnh, chưa để xảy ra trường hợp tử vong không chỉ là niềm mong mỏi, niềm tin, sự tự hào của ngành y tế Việt Nam mà còn là của đất nước. Chưa bao giờ cả dân tộc Việt Nam, trong đó có cả người Việt Nam ở nước ngoài, đoàn kết, quyết tâm và có niềm tin như vậy”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Về công tác điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, bên cạnh phác đồ điều trị, thuốc điều trị, thì vai trò của các bác sĩ trực tiếp điều trị rất quan trọng. Đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam đang nỗ lực tìm ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất với từng ca bệnh. Niềm tin này đã được thực tiễn chứng minh khi năm 2003, Việt Nam đã chiến thắng dịch SARS và nhiều dịch bệnh khác…

Phó Thủ tướng cho rằng, trong công tác điều trị, cần cố gắng, nỗ lực hết sức không để có bệnh nhân chuyển biến nặng, nếu có thì phải cố gắng không để trường hợp nào tử vong. Đạt được những kết quả khả quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 không chỉ là trách nhiệm của các bác sĩ, vinh dự của ngành y tế mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Cần gấp giấy tờ, trụ sở công an đóng cửa thì làm sao?

Trước trụ sở Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA08) và Phòng cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06) Công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN