Mối quan hệ trong bóng tối của Tập đoàn Thuận An
Lợi dụng mối quan hệ cá nhân, Nguyễn Duy Hưng đã nhờ Phạm Thái Hà tác động có lợi cho Tập đoàn Thuận An
Ngày 12-5, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 30 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Hé lộ vai trò tác động trúng thầu
Theo đó, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Văn Thạo, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án (QLDA) Bắc Giang; Trần Viết Cương, cựu giám đốc Ban QLDA Tuyên Quang; Phạm Hoàng Tuấn, cựu giám đốc Ban QLDA Hà Nội; Phạm Thanh Bình cựu giám đốc Ban QLDA Quảng Ninh và 22 bị can khác cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong vụ án, bị can Dương Văn Thái, cựu bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang và Lê Ô Pích, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Riêng bị can Phạm Thái Hà, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị cáo buộc về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi".
Cơ quan điều tra Bộ Công an cáo buộc, bị can Nguyễn Duy Hưng, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỉ đồng tại 5 dự án. Qua đó, hưởng lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng.
Bị can Phạm Thái Hà (bìa trái) và cựu chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng. Ảnh: BỘ CÔNG AN
Kết luận điều tra thể hiện, ngày 8-2-2021, UBND tỉnh Bắc Giang giao Ban quản lý dự án nghiên cứu phương án, đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Đồng Việt. Đến năm 2022, Bắc Giang phê duyệt chọn liên danh Tập đoàn Thuận An - Công ty Trung Chính - Công ty 168 Việt Nam trúng gói thầu số 7 của dự án tổng trị giá hơn 1.132 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cáo buộc bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, có mối quan hệ cá nhân thân thiết với Phạm Thái Hà khi đó là phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (còn nhiệm vụ theo dõi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang từ tháng 11-2022). Từ tháng 12-2021, thông qua Phạm Thái Hà, Hưng đã liên hệ, gặp gỡ với bị can Dương Văn Thái.
Kết quả điều tra xác định, lợi dụng mối quan hệ cá nhân, Nguyễn Duy Hưng đã nhờ Phạm Thái Hà tác động đến cựu bí thư Bắc Giang tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được trúng thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt. Từ đó, vào tháng 3-2022 bị can Thái đã tác động Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban QLDA tỉnh này tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được tham gia đấu thầu thi công dự án cầu Đồng Việt.
Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã yêu cầu thu tiền phí "cơ chế" ngoài hợp đồng của các nhà thầu chính và các nhà thầu phụ, đồng thời chỉ đạo thu tiền chênh lệch vật tư, vật liệu đầu vào. Từ đó, hưởng lợi bất chính tổng số tiền 92 tỉ đồng.
Lót tay tiền tỉ
Trong quá trình đấu thầu, Hưng còn thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Văn Thạo về việc chi tiền "cơ chế". Từ đó, chỉ đạo cấp dưới đưa cho Nguyễn Văn Thạo 11 tỉ đồng, đưa cho Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA 3,75 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định Hưng trực tiếp đưa cho bị can Dương Văn Thái 900 triệu đồng, đưa cho Lê Ô Pích 1 tỉ đồng, đưa cho Phạm Thái Hà 750 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình thi công, Lê Ô Pích nhận thêm 4 lần, tổng cộng 3 tỉ đồng từ Nguyễn Văn Thạo. Đây là tiền "cơ chế" mà Tập đoàn Thuận An đã đưa sau mỗi lần chủ đầu tư tạm ứng, nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu.
Kết luận điều tra cũng thể hiện trước đó đầu năm 2020, bị can Nguyễn Duy Hưng nhờ Phạm Thái Hà (lúc đó giữ chức Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội) giới thiệu tới Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban QLDA, nhằm để Tập đoàn Thuận An được thi công một phần dự án cầu Vĩnh Tuy 2. Thời gian sau, tại một buổi ăn sáng ở nhà Bí thư Thành ủy Hà Nội, bị can Tuấn báo cáo tình hình triển khai các gói thầu giao thông, gồm dự án cầu Vĩnh Tuy 2. Tuấn lại gặp Hưng trong buổi ăn sáng này nên hiểu Hưng là người: "Có mối quan hệ thân thiết với Bí thư Thành ủy và Phạm Thái Hà".
Vài hôm sau, Nguyễn Duy Hưng đến phòng làm việc của bị can Tuấn, đề nghị giúp Tập đoàn Thuận An được thi công cầu Vĩnh Tuy 2. Lần này, Tuấn đồng ý nên chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
Được giúp đỡ, liên danh Tập đoàn Thuận An và Công ty Cầu 7 Thăng Long trúng thầu và thi công hơn 289 tỉ đồng. Đến 2023, cầu Vĩnh Tuy 2 được đưa vào sử dụng, song gói thầu do Nguyễn Duy Hưng gây thiệt hại hơn 9,2 tỉ đồng.
Trong quá trình đấu thầu cùng thi công, Tập đoàn Thuận An và Công ty Cầu 7 Thăng Long chi cho 13 cá nhân tại Ban QLDA Hà Nội, đơn vị tư vấn thầu, tổ tư vấn giám sát với tổng số tiền là hơn 12 tỉ đồng. Trong đó, Phạm Hoàng Tuấn, cựu giám đốc Ban QLDA, nhận 2 tỉ đồng; Nguyễn Chí Cường, cựu Phó Giám đốc Ban QLDA, 2 tỉ đồng; Phạm Văn Duân, cựu Giám đốc Ban QLDA, nhận tổng cộng 2,32 tỉ đồng...
Cơ quan tố tụng xác định, trong quá trình điều tra vụ án, các bị can, đối tượng liên quan tự nguyện nộp khắc phục hơn 102 tỉ đồng và 90.000 USD. Công an cũng phong tỏa 7 tài khoản/sổ tiết kiệm trị giá hơn 32 tỉ đồng. |
Sau khi gặp nhau tại bữa ăn sáng ở nhà cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhờ Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư...
Nguồn: [Link nguồn]
-13/05/2025 06:35 AM (GMT+7)