Miền Trung mưa dông trên diện rộng

Không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới là nguyên nhân gây mưa dông diện rộng cho các tỉnh miền Trung. Mưa lớn cùng với sự lên nhanh của mực nước trên các sông nên nguy cơ ngập úng ở vùng đồng bằng, trung du và sạt lở đất đá ở vùng núi thuộc khu vực miền Trung rất dễ xảy ra.

Ngày hôm qua ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc chịu tác động của khối khí mát nên thời tiết phổ biến trời mát, se lạnh vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ phổ biến 27 – 28 độ C. Đến chiều khối khí mát tràn xuống tương tác với dải hội tụ nhiệt đới đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Trung gây ra mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to trên diện rộng cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, đe dọa nguy cơ tái ngập lụt cho các tỉnh miền Trung. Tâm mưa xảy ra ở Quảng Bình với lượng mưa phổ biến 200mm, ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) lượng mưa đo được còn đạt đến 276mm.

Gió đông bắc tiếp tục tăng cường tràn xuống kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực miền Trung tạo ra những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông mạnh, đến hôm nay vùng tâm mưa vừa mưa to sẽ dịch chuyển đến Quảng Ngãi với lượng mưa dự báo đạt 50 – 100mm, ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có khả năng đạt trên 100mm. Trong khi đó mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế tiếp tục lên cao do vậy nguy cơ ngập lụt ở vùng đồng bằng, trung du và sạt lở đất đá ở vùng núi vẫn đang đe dọa khu vực này.

Ở miền Bắc do khối khí lạnh đã dịch chuyển dần xuống phía nam nên cường độ ảnh hưởng tại khu vực này yếu dần do đó ban ngày trời chuyển nắng nhẹ, nhiệt độ phổ biến 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu tác động chính của gió mùa tây nam nên mưa vẫn duy trì tại các khu vực này, mưa rải rác kéo dài cả ngày, từ chiều tối mưa tăng dần về lượng. Nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến 26 – 29 độ C, Nam Bộ 29 – 32 độ C.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau giảm xuống cấp 5, ở quần đảo Hoàng Sa cường độ gió yếu dần, quần đảo Trường Sa có mưa kéo dài cả ngày và gió vẫn mạnh cấp 8, cấp 9, mưa dông vẫn xảy ra kèm theo gió giật và lốc xoáy.

Thời tiết một số thành phố lớn

Thủ đô Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ 28 – 30 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có mưa vừa và dông. Nhiệt độ 26 – 28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 29 – 31 độ C.

Bản tin thời tiết đặc biệt: Dự báo, phân tích tình hình thời tiết, triều cường (miền Nam), cập nhật liên tục trong ngày, được cung cấp bởi chuyên gia có uy tín thuộc Trung tâm dự báo KTTV TW.

Chỉ có tại Tin thời tiết, Thời tiết 24h. Mời độc giả theo dõi hàng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN