Miền Bắc nắng nóng trên 36 độ C gia tăng sau đợt mưa lũ lịch sử

Sự kiện: Tin nóng

Cuối tuần, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ giảm mưa, vùng trung du và đồng bằng nắng nóng gay gắt quay trở lại với nền nhiệt cao nhất phổ biến 36-37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ sau đợt mưa dông gây ngập lụt nhiều nơi vừa qua, từ ngày 24/7, mưa giảm, ngày trời nắng, từ chiều tối và đêm vẫn cần đề phòng mưa dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần phổ biến ngày nắng, từ chiều tối và đêm cần đặc biệt đề phòng mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh.

Miền Bắc nắng nóng trên 36 độ C gia tăng sau đợt mưa lũ lịch sử - 1

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN