Miền Bắc mưa to do ảnh hưởng của bão số 1, miền Trung nắng nóng diện rộng

Sự kiện: Tin ngắn

Đầu tuần, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa do ảnh hưởng của bão số 1, trong khi các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 1 (NURI) kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 130mm/24h; ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 16/6, nắng nóng bắt đầu quay trở lại miền Bắc, từ ngày 17 trở đi, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần thời tiết phổ biến ban ngày có nắng nhưng không quá gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc mưa to do ảnh hưởng của bão số 1, miền Trung nắng nóng diện rộng - 1

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN