Máy bay Hàn Quốc bất ngờ phải hạ cánh khẩn cấp tại Tân Sơn Nhất

Sự kiện: Tin nóng

Chiếc máy bay Hàn Quốc phải hạ cánh trong tình trạng phần mũi có một vết móp lớn. Rất may mắn, quá trình hạ cánh khẩn cấp này được kiểm soát và tất cả hành khách đều an toàn.

Chiếc máy bay gặp sự cố. Ảnh: Vietnam Air Spotters

Chiếc máy bay gặp sự cố. Ảnh: Vietnam Air Spotters

Sự việc xảy ra lúc khoảng 0h06’ ngày 19/9. Chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Tân Sơn Nhất mang số hiệu TW123 của hãng hàng không T’way, đang trên hành trình từ Seoul (Hàn Quốc) đến TP.HCM. Máy bay khai thác là Boeing 737.

Trước đó, trong quá trình hạ cánh cơ trưởng đã nghe thấy tiếng động lớn từ mũi máy bay và báo cáo sự việc tới Đài kiểm soát không lưu. Nhận được tin, sân bay Tân Sơn Nhất đã cho triển khai trợ giúp theo tình huống khẩn nguy đến các lực lượng liên quan.

Tuy nhiên, sau đó máy bay đã hạ cánh thành công tại đường băng 25R/07L và tự đi vào sân đỗ mà không cần phải trợ giúp. Kết quả kiểm tra sau khi máy bay hạ cánh cho thấy, mũi máy bay có một vết móp lớn. Trước sự việc này hãng T’way đã cho máy bay gặp nạn nằm lại Tân Sơn Nhất để khắc phục sự cố.

Hiện có nhiều ý kiến cho rằng, chiếc máy bay trên đã va chạm phải một loài chim ăn đêm, hoặc flycam đang chụp ảnh thành phố từ trên cao.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp cứu nữ hành khách bị chảy máu ngực

Chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh đi Vinh đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng để cấp cứu một hành khách bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nam ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN