Máy bay chiến đấu Hàn Quốc đâm vào núi

Hôm qua (26/9), một chiếc máy bay chiến đấu F-5 của Không quân Hàn Quốc đâm vào núi ở miền Trung nước này, nhưng phi công đã kịp thoát ra ngoài trước khi máy bay phát nổ.

Không quân Hàn Quốc cho biết, chiến đấu cơ F-5E đã cất cánh từ một căn cứ không quân ở Cheongju vào khoảng 10 giờ 48 phút (theo giờ địa phương) để bay huấn luyện, nhưng đã đâm vào núi gần Jeungpyeong khoảng 1 giờ sau đó.

Phi công Lee, 32 tuổi, đã kịp thoát ra khỏi máy bay sau khi anh không thể điều khiển chiếc F-5 hạ cánh khẩn cấp do mũi của máy bay nhanh chóng hướng lên phía trên. Phi công sau đó đã được giải cứu an toàn và đưa đến một bệnh viện quân sự gần đó.

Máy bay chiến đấu Hàn Quốc đâm vào núi - 1

Khói bốc lên từ sườn núi, nơi chiếc F-5 bị rơi

Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, bao gồm khả năng do chiếc chiến đấu cơ đã cũ. Nó hoạt động trong Không quân Hàn Quốc từ năm 1987.

Các nhân viên quân sự và lính cứu hỏa đã được gửi tới hiện trường, nhưng họ đã không tiếp cận được chiếc máy bay do lo ngại có thể xảy ra thêm các vụ nổ. Theo các quan chức Không quân Hàn Quốc, một vụ nổ đã xảy ra khoảng 50 phút sau khi máy bay đâm vào núi.

Đây là vụ tai nạn mới nhất liên quan đến những phiên bản khác nhau của máy bay F-5. Trước đó, 3 chiếc F-5 khác đã va chạm với nhau ở tỉnh Gangwon vào năm 2010, khiến 5 phi công tử nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN